Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng

00:00 - Thứ Hai, 01/02/2016 Lượt xem: 2764 In bài viết
ĐBP - Sáng 1/2, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Thăm và chúc tết Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Ảng, đồng chí Mùa A Sơn đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện đạt được trong năm 2015. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Ảng sang năm 2016 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, gặt hái nhiều thắng lợi mới, xây dựng huyện ngày càng phát triển. Đồng chí cũng mong muốn Đảng bộ, chính quyền huyện Mường Ảng cần tổ chức cho nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm và phải đặc biệt quan tâm tới các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm chúc tết công an huyện Mường Ảng.

Thăm chúc tết cán bộ, chiến sỹ Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Mùa A Sơn đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, tiếp tục phát huy kết quả đạt được và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường tuần tra, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia; phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Nhâm, thương binh, tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng.

Thăm và tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công với cách mạng và các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Mường Ảng qua các thời kỳ, đồng chí Mùa A Sơn đã bày tỏ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với những cống hiến to lớn của thương, bệnh binh trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top