Hội nghị trực tuyến Chương trình Kết hợp quân dân y

00:00 - Thứ Tư, 11/05/2016 Lượt xem: 3206 In bài viết
ĐBP - Ngày 10/5, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình Kết hợp quân dân y giai đoạn 2005 - 2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Triệu Đình Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế dự hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 25/2004/CT-TTg ngày 29/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kết hợp quân dân y chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và bộ đội; tại tỉnh Điện Biên, hơn 10 năm qua các đơn vị quân y đã phối hợp với ngành Y tế, chính quyền địa phương chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại 37 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các đơn vị quân y đã tăng cường 157 lượt y, bác sỹ cho trạm y tế xã, tổ chức khám, chữa bệnh, phòng chống bệnh dịch, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân…

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương các đơn vị quân dân y cả nước đã tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và bộ đội, góp phần đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các đơn vị, địa phương củng cố y tế tuyến cơ sở, ưu tiên cho vùng biên giới, hải đảo; nhân rộng kinh nghiệm, mô hình kết hợp quân dân y khám, chữa bệnh hiệu quả; tuyên truyền phổ biến, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào khám, chữa bệnh; phối hợp luyện tập quân dân y kết hợp khám, chữa bệnh trong tình trạng có chiến tranh...

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc thực hiện kết hợp quân dân y khám, chữa bệnh cho nhân dân và bộ đội giai đoạn 2005 - 2015, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba cho 1 cá nhân; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 16 tập thể, 11 cá nhân; Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân trong cả nước.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top