Chung sức giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới

08:18 - Thứ Tư, 15/06/2016 Lượt xem: 4423 In bài viết
ĐBP - Ngày 14/6, UBND huyện Điện Biên và huyện Mường Nhé quán triệt Chỉ thị 01/CT – TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Tại hội nghị, đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tại huyện Điện Biên, trong 5 năm qua, các đồn biên phòng đã tuyên truyền tham gia ký kết thực hiện phong trào trên 600 buổi cho gần 25.700 lượt người; vận động 48 bản/1.151 hộ/4.534 khẩu đăng ký, ký cam kết tham gia tự quản trên 142km đường biên giới; 872 hộ/3.002 người đăng ký tự quản 62 cột mốc; tuyên truyền, vận động thu giữ 25 khẩu súng quân dụng, trên 1.600 súng tự tạo, vận động phá nhổ gần 34.000m2 cây thuốc phiện, cai nghiện cộng đồng cho hơn 700 đối tượng…

Hội nghị đã quán triệt Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 02/CT - UBND của UBND tỉnh về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh”, các hướng dẫn của tỉnh, huyện về thực hiện Chỉ thị. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương chung sức giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới...

Thu Hằng – Hoàng Hảo
Bình luận
Back To Top