Lữ đoàn Bộ binh 82 phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

08:48 - Thứ Sáu, 25/11/2016 Lượt xem: 5657 In bài viết
ĐBP - “Bộ đội Cụ Hồ - tên gọi bình dị, gần gũi mà cao quý, được xây đắp từ tinh thần chiến đấu dũng cảm, không quản hy sinh, gian khổ của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam và sự giáo dục, rèn luyện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng sự thương yêu, đùm bọc của nhân dân. Phẩm chất đó được đơn vị lưu giữ, kế thừa, không ngừng phát triển qua thực tiễn đấu tranh cách mạng; xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới” -  đó là chia sẻ của Đại tá Nguyễn Duy Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Bộ binh (BB) 82, Quân khu 2.

Lữ đoàn BB82 (tiền thân là Trung đoàn BB82) là đơn vị bộ đội chủ lực trực thuộc Quân khu 2 được thành lập ngày 19/5/1973 tại bản Puồm, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pra Băng (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), đến năm 1988, đơn vị rút về nước và đóng quân tại TP. Điện Biên Phủ. Suốt 43 năm qua, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ gần gũi, thân thương và sống động trong lòng nhân dân trong nước và nước bạn Lào luôn được cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn duy trì, phát huy. Được mang danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” là niềm vinh dự, hạnh phúc, phương hướng phấn đấu của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn.

 

Chiến sỹ Lữ đoàn BB82 tham gia diễn tập TM16 bắn đạn thật năm 2016.

Lữ đoàn BB82 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây của Tổ quốc, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác của Bộ Quốc phòng và Quân khu giao; đồng thời phối hợp cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị bạn tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, giúp đỡ nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế, ổn định đời sống… Những năm qua, đơn vị luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định về trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); chủ động bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, vật chất, phương tiện phục vụ cho từng phương án, từ đó chất lượng SSCĐ của đơn vị được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt trong năm, Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc công điện chỉ đạo của Phòng Cứu hộ, cứu nạn Quân khu về chủ động đối phó với các tình huống cháy rừng trên địa bàn, kịp thời tổ chức lực lượng hơn 200 đồng chí cán bộ, chiến sỹ, phối hợp với các lực lượng của địa phương tham gia chữa cháy rừng tại xã Nà Tấu (huyện Điện Biên), xã Mường Đăng (huyện Mường Ảng) bảo đảm hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, được nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Lữ đoàn BB82 đã tổ chức triển khai, tham gia trên địa bàn 6 xã của tỉnh Điện Biên với 369 cán bộ, chiến sỹ tham gia, đóng góp 5.030 ngày công và 34,5 triệu đồng. Những năm qua, đơn vị luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân; phối hợp chặt chẽ với huyện Điện Biên xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới hướng Tây mùa khô kết hợp làm công tác vận động quần chúng tại xã Mường Lói, như: đổ bê tông 510m đường bản; nạo vét 600m kênh mương với 1.300 công; giúp Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Lói xây 1 sân khấu diện tích 120m2, kè sân, xây 1 bể rác, san nền; dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” với 130 công. Tổng dọn vệ sinh thôn, bản; sửa chữa và nâng cấp đường nước sạch; giúp gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, láng sân, vườn, ao, chuồng với 180 công. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước (tập trung vào Luật Bảo vệ rừng, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dự bị động viên, Luật Phòng, chống ma tuý; chủ trương, chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng, Nhà nước). Trong năm 2016, đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Điện Biên; tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng 45 suất quà cho các gia đình chính sách, thân nhân thương binh, liệt sỹ, bệnh binh... trên địa bàn.

Trong công tác huấn luyện, năm 2016 Lữ đoàn tiếp tục tổ chức thành công Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ huấn luyện với 52 sáng kiến tham gia, tăng 14 sáng kiến so với năm 2015. Trong đó, sáng kiến “Chân bia ẩn hiện và bộ âm thanh tạo giả, đèn nhấp nháy điều khiển từ xa” đạt giải B tại Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện năm 2016 của Quân khu và được lựa chọn tham gia Hội thi tuổi trẻ sáng tạo toàn quân năm 2016. Tham gia hội thao bắn súng quân dụng và thể dục, thể thao Quốc phòng Quân khu năm 2016, đơn vị đạt giải nhì toàn đoàn nội dung bắn súng khối các đơn vị chủ lực, giải nhì đồng đội nội dung bắn súng K54 bài 1 và bài 4 nam; giải nhất nội dung bắn súng tiểu liên AK bài 1; giải nhất bắn súng đại liên bài 4. Trong năm, Lữ đoàn đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 15 đồng chí cán bộ Sư đoàn 3, Quân đội Nhân dân Lào. Kết quả các nội dung tập huấn đạt khá, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lữ đoàn cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 23, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, văn nghệ; quan tâm bảo đảm tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Đội văn nghệ của đơn vị đã tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh tỉnh Điện Biên năm 2016 và đạt giải A toàn đoàn.

Bài, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top