Dự lễ tổng kết công tác Hội CCB, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm chỉ đạo:

Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, hội viên

08:11 - Thứ Tư, 14/12/2016 Lượt xem: 4389 In bài viết
ĐBP - Ngày 13/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 khóa V, nhiệm kỳ 2012 - 2017 nhằm triển khai một số nội dung: Tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017; phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022; thông qua kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017… Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Văn  Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Năm 2016, Hội CCB tỉnh tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các nội dung công tác Hội, tích cực đổi mới phương pháp công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương. Bên cạnh đó, Hội làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và hội viên, thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, đồng thời đẩy mạnh phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”, giúp nhau giảm nghèo và xóa nhà tạm, xây dựng nông thôn mới… Nhờ đó, cán bộ, hội viên CCB đã giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Hội CCB tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các cụm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội CCB tỉnh thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; dự kiến phân bổ đại biểu Đại hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022. Thảo luận tại hội nghị, đại biểu nhất trí cao với cơ cấu, thành phần, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 cũng như số lượng đại biểu được phân bổ dự Đại hội CCB tỉnh lần thứ VI. Đại biểu tập trung đánh giá kết quả hội CCB các cấp đạt được trong thời gia qua, đồng thời nêu rõ tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị thông qua kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017, thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm ghi nhận, biểu dương kết quả các cấp hội CCB tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chất lượng hoạt động; công tác xóa đói giảm nghèo cho hội viên… Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội và hội viên cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng cho cán bộ, hội viên và nhân dân; thực hiện nghiêm Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội CCB các cấp và Đại hội đại biểu CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; tích cực chỉ đạo, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016, Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 16 cá nhân.

Tin, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top