Hội LHPN tỉnh

Quyết tâm thực hiện thành công nghị quyết

08:35 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 5787 In bài viết
ĐBP - Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 được tổ chức vào giữa tháng 12 vừa qua đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung đề ra. Ngay sau đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (LHPN) đã tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đánh giá về kết quả mà các cấp hội phụ nữ đạt được trong nhiệm kỳ qua: Mặc dù phải đối mặt với nhiều trở ngại, khó khăn, song phát huy truyền thống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2011 - 2016, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Các cấp hội phụ nữ đã phát huy vai trò của tổ chức hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp tập hợp, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập. Đồng thời hăng hái tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Trình độ, năng lực của hội viên phụ nữ từng bước được nâng lên, phong trào thi đua được phát động theo hướng sát thực, phù hợp với từng đối tượng, gắn với lợi ích, nhu cầu của hội viên. Tổ chức hội ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo, quản lý các cấp. Nhờ đó các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ X thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra.

 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế, như: Việc tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chưa thu hút được phụ nữ tham gia; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa thường xuyên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt hội còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, tình trạng bạo lực gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, tự tử bằng lá ngón, sinh con thứ 3… còn diễn ra. Việc vận động hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Từ việc thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế, Hội LHPN tỉnh đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình triển khai thực hiện phong trào phụ nữ.

Phát huy kết quả nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, rõ ràng nhằm quyết tâm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cũng như nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong những năm tới. Bà Mào Thị Bạn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ này, các cấp Hội phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiềm năng và sức sáng tạo phấn đấu thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc; chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển. Một số mục tiêu cụ thể, thiết thực được Hội LHPN tỉnh đề ra như: Hàng năm mỗi cơ sở đăng ký thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp để tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuối nhiệm kỳ phấn đấu 70% hội viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc; mỗi năm phối hợp hỗ trợ được ít nhất 200 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, đào tạo nghề cho trên 100 lao động nữ… Đặc biệt, Hội sẽ chú trọng tập trung thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá, đó là: Cải tiến phương pháp làm việc của cán bộ hội cơ sở và huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giảm nghèo bền vững. Để đạt mục tiêu trên, Hội chủ động đề ra các giải pháp thực hiện, trong đó chú trọng vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền; cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng phương pháp, phong cách, lề lối làm việc khoa học; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; phát huy vai trò làm chủ của hội viên trong hoạt động Hội…

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đề ra, ngay sau Đại hội, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Hội  tuyên truyền, phổ biến kết quả Đại hội. Trong đó, tập trung nhấn mạnh vào những kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ qua; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới để hội viên nắm được và cùng phấn đấu tham gia thực hiện. Song song với đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tập trung thảo luận đề ra nhiệm vụ cấp bách cần khẩn trương triển khai thực hiện. Trọng tâm là việc xây dựng, củng cố tổ chức hội cơ sở; đẩy mạnh vận động, tuyên truyền xóa bỏ hủ tục cũng như tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, sinh con thứ 3; tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới, nhất là việc thực hiện các tiêu chí không đòi hỏi phải có cơ sở hạ tầng hay nguồn kinh phí. Trong thời gian tới, Hội sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ lần thứ XI, đồng thời chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức triển khai, phổ biến nghị quyết phụ nữ các cấp cho hội viên nhằm sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Với nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực cùng sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng; tin rằng các cấp Hội Phụ nữ tỉnh sẽ từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI đề ra trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top