UBND tỉnh

Lấy ý kiến hoàn chỉnh 3 dự án

08:44 - Thứ Sáu, 24/02/2017 Lượt xem: 6457 In bài viết
ĐBP - Dưới sự chủ trì của đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 23/2 hội nghị tham gia ý kiến hoàn chỉnh các dự án: Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Khu lưu niệm các anh hùng liệt sỹ tại đồi A1, Trung tâm Đề kháng Him Lam. Dự hội nghị có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đơn vị tư vấn, trình bày báo cáo về vị trí, thiết kế, vật liệu xây dựng, quy mô các công trình... Với Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Mường Phăng (huyện Điện Biên); các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến nêu thuận lợi, khó khăn của 3 phương án lựa chọn địa điểm. Theo đó, đại biểu đề xuất cần đảm bảo công trình lưu niệm không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, đời sống sinh hoạt dân cư; đảm bảo yếu tố tâm linh, thuận tiện cho công tác quản lý bảo vệ. Về kiến trúc, nhiều ý kiến cho rằng, cần tuyển chọn nhiều phương án và tham khảo ý kiến gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Đồng chí Mùa A Sơn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu kỹ những thuận lợi, khó khăn của vị trí số 1, đề xuất báo cáo với tỉnh và bộ, ngành liên quan; nhất trí kiến trúc nhà sàn phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc địa phương; vật liệu xây dựng đảm bảo sử dụng bền vững, kinh phí sử dụng 2 nguồn: Ngân sách Nhà nước và xã hội hóa.

 

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Với Khu lưu niệm các anh hùng liệt sỹ đồi A1 theo phương án quy hoạch là nằm trên đồi F, do vậy Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đề nghị, cần nghiên cứu sửa tên công trình cho phù hợp với địa điểm. Quy mô công trình cũng cần giảm bớt một số hạng mục cho đúng với chỉ đạo của Tỉnh ủy và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; làm rõ phương án quản lý khai thác công trình sau đầu tư; nguồn vốn xã hội hóa.

Với Khu Trung tâm đề kháng Him Lam, Chủ tịch Mùa A Sơn nhất trí với quy mô đầu tư, địa điểm, nguồn vốn; nhưng yêu cầu thi công không được phá vỡ cảnh quan môi trường, không ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt khu dân cư…

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top