Ban Nội chính Tỉnh ủy

Giao ban công tác nội chính tháng 2

18:45 - Thứ Ba, 28/02/2017 Lượt xem: 7024 In bài viết

ĐBP - Chiều 28/2, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính tháng 2/2017.

Trong tháng 2, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng xuất cảnh trái phép, tội phạm ma túy, tình hình tranh chấp, khiếu kiện… Cụ thể: Cơ quan chức năng đã phát hiện 84 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, 4 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào huyện Nậm Pồ; 12 hộ, với 72 khẩu trên địa bàn tỉnh di dân tự do. Trong tháng xảy ra 2 vụ việc nổi cộm.

 

Đại diện Công an tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị. 

Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, các cơ quan chức năng đã vận động người dân toàn tỉnh giao nộp 77 khẩu súng tự chế, 1 khẩu súng quân dụng và 26 viên đạn; truy bắt, vận động 6 đối tượng truy nã, lập hồ sơ đưa 15 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, kinh tế, môi trường và trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 66 vụ, điều tra làm rõ 8 vụ; bắt 54 vụ với 68 đối tượng phạm tội về ma túy (tăng 20 vụ so với tháng trước), thu 4,2kg hêrôin, 6,2kg thuốc phiện, 503 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, xử lý 4 vụ, 4 tổ chức cá nhân vi phạm về kinh tế, môi trường, thu 38,8m3 gỗ, 10 cá thể cầy vòi mốc; lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý hành chính 914 trường hợp, phạt tiền nộp ngân sách 463 triệu đồng.

Trong tháng, cơ quan thi hành án dân sự 2 cấp chủ động tổ chức công tác thi hành án; chú trọng việc xác minh, phân loại, đảm bảo tính chính xác, đã giải quyết xong 205/956 việc, số tiền tài sản đã thi hành xong trên 3,2 tỷ đồng trong tổng số gần 62,5 tỷ đồng. Trụ sở tiếp công dân 2 cấp đã tiếp nhận, xử lý 31 đơn thư, tiếp 35 lượt công dân, trong đó có 1 đoàn đông người (12 người). Công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai từ nhiều cấp, ngành… UBND tỉnh, Công an tỉnh đã chủ động chỉ đạo, bố trí lực lượng tăng cường xuống cơ sở làm công tác vận động, tuyên truyền, xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến tình trạng phá rừng làm nương, di dân tự do tại huyện Mường Nhé.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đại diện các cơ quan nội chính tỉnh đề nghị cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các đơn vị; đặc biệt là khắc phục tình trạng cơ quan, tổ chức cấp huyện giải quyết vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo chưa đúng quy định, còn hiện tượng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cơ quan cấp trên.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top