Ủy ban MTTQ tỉnh

Triển khai điểm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

15:43 - Thứ Tư, 05/04/2017 Lượt xem: 8487 In bài viết
ĐBP - Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai điểm Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại đội 20, bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; cán bộ xã và nhân dân đội 20, bản Hạ, xã Thanh Nưa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện giảm nghèo bền vững. Năm 2017, đội 20, bản Hạ, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm đơn vị điểm thực hiện CVĐ.

 

Đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham gia trồng cây xanh hưởng ứng cuộc vận động.

Nội dung thực hiện bao gồm: Phát huy tinh thần đoàn kết, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, khuyến khích làm giàu chính đáng, phấn đấu xóa nhà tranh tre dột nát; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; phấn đấu 90% hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", khu dân cư đạt danh hiệu "khu dân cư văn hóa năm 2017; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đối tượng chính sách, phấn đấu trên 90% gia đình ở khu dân cư thực hiện ăn, ở hợp vệ sinh, trên 70% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Mừng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Điện Biên, xã Thanh Nưa tích cực tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai nội dung CVĐ; lựa chọn các nội dung trọng tâm để thực hiện có hiệu quả. Ủy ban MTTQ xã Thanh Nưa phát huy vai trò tham mưu cho Đảng ủy xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai CVĐ. CVĐ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, từng giai đoạn có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các điển hình. Mỗi cán bộ, đảng viên luôn đi đầu thực hiện CVĐ, từ đó khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Hưởng ứng cuộc vận động, các đại biểu cùng nhân dân đội 20 bản Hạ tham gia trồng cây xanh, dọn vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top