Xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT là trách nhiệm của toàn dân

21:00 - Thứ Tư, 12/04/2017 Lượt xem: 9228 In bài viết

ĐBP - Ngày 12/4, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) cùng đoàn công tác làm việc tại Điện Biên về các giải pháp phát triển Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Công tác NCT tỉnh, Ban đại diện Hội NCT tỉnh, các huyện, thị, thành phố cùng một số ban, ngành tỉnh.

 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Công tác NCT tỉnh.

 
Ngày 31/3/2008, UBND tỉnh đã có Văn bản số 310/UBND-VX về việc thành lập quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đến nay, toàn tỉnh có 103/130 xã, phường, thị trấn có quỹ với số dư 975 triệu đồng, bình quân mỗi cơ sở hội 9.460.000 đồng. Với đặc điểm địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, việc huy động quỹ hạn chế, số quỹ rất khiêm tốn chưa đủ đảm bảo tổ chức các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT tại cơ sở. Còn việc xây dựng quỹ cấp huyện, tỉnh vẫn gặp nhiều khó khăn do không đủ điều kiện về tài chính để thành lập quỹ theo quy định.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu NCT đưa ra nhiều thắc mắc, ý kiến kiến nghị: Quy trình thành lập quỹ rườm rà với nguồn vốn ban đầu yêu cầu cao, vì vậy đề xuất Trung ương sửa đổi quy định phù hợp với thực tế; quan tâm tập huấn quá trình thành lập và quản lý quỹ cho các cán bộ hội; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ xây dựng quỹ...

Chiều cùng ngày, đoàn công tác làm việc tại xã Thanh Minh (TP. Điện Biên Phủ). Thanh Minh là một trong những xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, các phố, bản vận động mỗi gia đình ủng hộ quỹ 10.000 đồng/năm để phục vụ hoạt động hội, chăm sóc, thăm hỏi NCT lúc ốm đau, qua đời. Tuy nhiên, do địa bàn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đóng góp hàng năm không đầy đủ nên số quỹ gây dựng được không nhiều, số quỹ hiện có 4.700.000 đồng.

 

Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT, tặng quà cho NCT và đại diện gia đình NCT có hoàn cảnh khó khăn xã Thanh Minh. 

Khó khăn trong việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT tại Thanh Minh là khó khăn chung không chỉ của tỉnh ta mà hầu hết các tỉnh miền núi. Chia sẻ kinh nghiệm thành lập quỹ, đại diện Trung ương Hội NCT Việt Nam cho biết nhiều tỉnh có cách làm hay, linh hoạt để gây dựng nguồn quỹ, như: Người dân có thể ủng hộ quỹ bằng hiện vật (ngô, sắn, thóc); đề xuất chính quyền giao cho hội NCT quản lý ao, hồ, đất trống để đấu thầu; vận động toàn dân ủng hộ bằng việc mua sổ xố kiến thiết... Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò NCT thực sự cần thiết, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Việc xây dựng quỹ đã được đưa vào Luật NCT, không chỉ là việc riêng của hội NCT mà của cả chính quyền và toàn dân. Chính quyền địa phương cần quan tâm và có sự chỉ đạo quyết liệt bằng việc xây dựng nghị quyết về vấn đề này. Việc xây dựng quỹ cần bám sát vào quy định pháp luật đồng thời vận dụng linh hoạt và cần xây dựng quy chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ rõ ràng, chi tiết.

Cũng trong buổi làm việc tại xã Thanh Minh, đoàn công tác Trung ương Hội NCT tặng 5 suất quà cho hội viên NCT có hoàn cảnh khó khăn và NCT thuộc đối tượng chính sách. Ngày mai, 13/4, đoàn công tác tiếp tục chương trình công tác tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top