UBND tỉnh làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

16:20 - Thứ Ba, 09/05/2017 Lượt xem: 8509 In bài viết
ĐBP - Ngày 9/5, UBND tỉnh có buổi làm việc với đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh tại buổi làm việc cho thấy, qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay 100% huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn; 81% thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có tổ chức hội, chi hội, ban khuyến học hoạt động thu hút 152 nghìn hội viên tham gia. Hội đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng quỹ, bình quân mỗi năm huy động từ 2 - 3 tỷ đồng, xây dựng quỹ Khuyến học có số dư hơn 66 tỷ đồng, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, tiền mặt để xây dựng trường học với số tiền trên 10 tỷ đồng; các hội viên và nhân dân hiến tặng gần 37 nghìn m2 đất xây dựng trường học góp phần thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh (thứ 2 từ phải sang) làm việc với đoàn công tác Hội Khuyến học Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan đánh giá cao công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh trong những năm qua. Đồng thời đề nghị Điện Biên cần tiếp tục làm công tác khuyến học; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học; tích cực huy động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa công tác giáo dục; quan tâm làm tốt công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, động viên kịp thời các em học sinh có thành tích cao, học sinh vượt khó học giỏi, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top