Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình an ninh trật tự

15:20 - Thứ Hai, 15/05/2017 Lượt xem: 6393 In bài viết
ĐBP - Ngày 15/5, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến về tình hình an ninh trật tự (ANTT) trong thời gian gần đây. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tại điểm cầu Điện Biên.

Thời gian gần đây, tình hình trong nước diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động lưu vong triển khai hoạt động chống phá ta theo hướng ngày càng manh động, liều lĩnh, công khai thách thức. Tình hình khiếu kiện diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, địa bàn. Hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống mạng thông tin của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trọng yếu tiếp tục diễn ra nghiêm trọng. Từ đầu năm đến nay, trên 2.600 trang/cổng thông tin điện tử có tên miền quốc gia bị tấn công, chiếm quyền điều khiển, thay đổi giao diện, trong đó có 90 trang thuộc quản lý của các cơ quan Nhà nước. Hoạt động của tội phạm hình sự, chống người thi hành công vụ có chiều hướng gia tăng.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đầu năm 2017, Công an tỉnh đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ tăng cường cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch công tác, tấn công, trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững, tội phạm được kiềm chế. Tranh chấp đất đai xảy ra 10 vụ, chủ yếu liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng, điều chỉnh địa giới hành chính và mâu thuẫn trong nhân dân. Hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH được kiềm chế; toàn tỉnh xảy ra 56 vụ phạm tội về TTXH, trong đó chủ yếu là tội phạm trộm cắp tài sản do đối tượng nghiện ma túy gây ra (30 vụ, chiếm 53%). Lực lượng công an đã phát hiện 3 vụ, 6 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực kinh tế; 59 vụ, 65 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực môi trường, xử phạt hơn 60 triệu đồng, thu 2 xe ô tô, 70,9m3, 71 chiếc thớt nghiến…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực trong nước còn diễn biến phức tạp, khó dự báo, tác động nhiều mặt đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, không để bị động, bất ngờ… là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị về tình hình, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về ANTT và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn tới mất ANTT ở đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và nhân dân tham gia hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tin, ảnh: Mai Phương
Bình luận
Back To Top