Đón nhận, an táng 30 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

11:08 - Thứ Ba, 23/05/2017 Lượt xem: 8035 In bài viết
ĐBP - Ngày 23/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào, đợt 2/2017. Tới dự buổi lễ có đại diện Ban Chỉ đạo 1237 Quốc gia; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu II; đoàn công tác đặc biệt tỉnh U Đôm Xay (nước CHDCND Lào). Về phía tỉnh có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Đợt tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lần 2/2017 có 30 hài cốt (trong đó: 2 mộ lẻ và 2 một tập thể với 28 hài cốt) liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tìm kiếm và bàn giao cho tỉnh Điện Biên tổ chức an táng.

 

Đại diện Ban Chỉ đạo 1237 Quốc gia cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh an táng hài cốt các liệt sỹ.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã kính cẩn dâng hương, hoa tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp quốc tế cao cả, góp phần tô thắm, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân 2 dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành với tình cảm, sự chở che của nhân dân các bộ tộc Lào đối với  chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam; ghi nhận nỗ lực cố gắng cao của Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Quân khu 2 đã kiên trì tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sỹ trở về Tổ quốc an toàn, chu đáo.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top