HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Mường Nhà, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên

16:51 - Thứ Tư, 21/06/2017 Lượt xem: 7025 In bài viết

ĐBP - Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 21/6, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi tiếp xúc cử tri tại 2 xã: Mường Nhà, Thanh Chăn (huyện Điện Biên).

 

Cử tri xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã thông báo chương trình, nội dung và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; thông báo các nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV; tham vấn ý kiến cử tri về những nội dung HĐND tỉnh sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 xã Mường Nhà, Thanh Chăn.

Tại xã Mường Nhà, phần lớn cử tri ý kiến, kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản, đường giao thông liên bản, liên xã; hỗ trợ công tác giáo dục, bảo vệ rừng; có thêm chính sách cho người dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, nhiều cử tri cũng kiến nghị về việc kênh thủy lợi Nậm Phay trên địa bàn xã Mường Nhà đang bị vùi lấp do làm đường giao thông.

Đối với cử tri xã Thanh Chăn, các ý kiến tập trung vào một số vấn đề: Ô nhiễm môi trường, rác thải nông thôn; cần tu sửa các hệ thống đường lưới điện, công trình thủy lợi, hạng mục đường giao thông trên quốc lộ 12 kéo dài chạy qua địa bàn xã; thiếu nước sinh hoạt, tưới tiêu tại 1 số thôn, đội, bản; khó khăn trong việc quản lý người cai nghiện cộng đồng; chế độ cho người có công...

Đồng chí Vùi Văn Nguyện, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh đã trả lời, làm rõ một số nội dung; đồng thời tiếp thu ý kiến của cử tri 2 xã để trình HĐND tỉnh trong kỳ họp thứ 5, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top