Tổng kết Lễ hội Hoa ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh lần thứ V

00:00 - Thứ Bảy, 24/06/2017 Lượt xem: 6761 In bài viết

ĐBP - Ngày 23/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Lễ hội Hoa ban năm 2017 và Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh lần thứ V. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Lễ hội Hoa ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh lần thứ V đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân và du khách yêu mến Điện Biên. Lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm; đáp ứng được yêu cầu bảo tồn, tôn vinh bản sắc văn hóa, thể thao các dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, tạo tiền đề xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh...

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Hoa ban tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia và tài trợ Lễ hội Hoa ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh lần thứ V. 

Lễ hội Hoa ban năm 2018 dự kiến sẽ được tổ chức với chủ đề “Về miền Hoa ban”, gồm một số hoạt động chính, như: Chương trình nghệ thut khai mạc Lễ hội Hoa ban năm 2018; triển lãm văn hóa truyền thống các dân tộc Điện Biên; cắm trại hoa ban; Liên hoan nghệ thuật quần chúng các dân tộc trong tỉnh; diễn diễu nghệ thuật bằng xe hoa và đoàn người; giao lưu các trò chơi dân gian; thi xe đạp thồ, bóng chuyền; thi tải đạn đồng đội 3 người (tái hiện công tác chuẩn bị đạn dược phục vụ chiến sỹ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ)…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, địa phương trong việc tổ chức thành công Lễ hội Hoa ban. Đồng thời, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà tài trợ đã đồng hành cùng Ban Tổ chức trong suốt lễ hội.

Để Lễ hội Hoa ban 2018 thành công tốt đẹp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý đề nghị: Trên cơ sở thành công Lễ hội Hoa ban 2017, cần xây dựng nội dung, kịch bản, tổ chức các hoạt động Lễ hội Hoa ban 2018 với nhiều điểm mới nhằm thu hút khách du lịch; Sở VHTTDL tăng cường vận động nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh ủng hộ cho lễ hội, phối hợp với các huyện triển khai nội dung hoạt động trong lễ hội; chủ động trồng và bảo vệ cây hoa ban…

Tại hội nghị tổng kết, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia và tài trợ Lhội Hoa ban năm 2017 và Ngày hội VHTTDL tỉnh lần thứ V, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top