Đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng tiếp xúc cử tri huyện Điện Biên

18:06 - Thứ Tư, 28/06/2017 Lượt xem: 9093 In bài viết

ĐBP - Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 28/6, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã: Mường Lói, Phu Luông (huyện Điện Biên).

 

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XIV trao đổi với cử tri. 

Đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 12/13 dự Luật, 12 Nghị quyết và cho ý kiến về 6  dự ánluật khác. Đáng chú ý có các dự Luật, Nghị quyết liên quan đến chế độ, chính sách, quyền lợi, nghĩa vụ của cấp ủy, chính quyền và người dân khu vực vùng cao, miền núi như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi); Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHDCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam – Lào; Nghị quyết về tình hình, giải pháp thực hiện một số dự án lớn của quốc gia...

Cử tri xã Mường Lói đề nghị Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng đối với 5/9 bản chưa có đường giao thông, 6/9 bản chưa có điện lưới quốc gia; xem xét phụ cấp cho đối tượng làm công tác Hội thanh niên xung phong; quy định hành lang an toàn giao thông; tình trạng sạt lở, bồi lấp lòng suối trong quá trình thi công Dự án đường vành đai biên giới Pom Lót – Núa Ngam – Huổi Puốc; chính sách cho cán bộ không chuyên trách...

Cử tri xã Phu Luông kiến nghị về chất lượng tuyến đường dân sinh bản Sôm – bản C5 mới hoàn thành năm 2016 đã xuống cấp; đề nghị kéo đường điện vào 4 bản chưa có điện lưới quốc gia; xây điểm trường, khu vui chơi cho học sinh, người dân bản C5 (bản xa trung tâm nhất); xem xét cơ chế đặc thù về thi tuyển công chức đối với thí sinh vùng cao, khó khăn như Phu Luông; bố trí điểm uống thuốc Methadone tại phòng khám Mường Nhà để rút ngắn quãng đường, thời gian cho người điều trị; giải quyết dứt điểm tình trạng di cư tự do vào địa bàn.

Đại biểu Quốc hội Sùng A Hồng ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của cử tri; đưa ra một số giải pháp về vấn đề cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cấp chứng minh nhân dân cho đồng bào vùng cao.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top