Đoàn công tác tỉnh Điện Biên viếng Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nghĩa trang Ba Dốc

10:52 - Thứ Hai, 17/07/2017 Lượt xem: 10237 In bài viết

ĐBP - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, ngày 16/7, đoàn công tác của tỉnh Điện Biên do các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); đặt vòng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Khu Vũng Chùa – Đảo Yến, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình); Nghĩa trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.


Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuẩn bị vòng hoa viếng Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thắp hương lên phần mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc.

 

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho đại diện Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

 

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác trò chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Roòn – đơn vị bảo vệ, phục vụ khách đến viếng mộ Đại tướng.

Trong không khí trang nghiêm, với tấm lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ, đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên đã làm lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc, các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc. Sau phút tưởng niệm, các thành viên trong đoàn đã thắp hương, dâng hoa viếng mộ 10 cô gái không tiếc tuổi xanh, hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng ngày, đoàn công tác tỉnh kính cẩn dâng hoa, dâng hương trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thành kính trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Khu Vũng Chùa – Đảo Yến; các thành viên trong đoàn nguyện hứa sẽ noi gương và mãi mãi khắc ghi những công lao to lớn của Đại tướng đối với tỉnh Điện Biên cũng như sự nghiệp cách mạng cao cả của Đại tướng vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top