Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn:

Thăm, tặng quà nhân ngày Thương binh, liệt sỹ

18:20 - Chủ Nhật, 23/07/2017 Lượt xem: 9395 In bài viết

ĐBP - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017), ngày 23/7, đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm, tặng quà một số thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ trên địa bàn huyện Điện Biên, gồm: Mẹ liệt sĩ Bế Thị Minh, trú tại Đội 3; Thương binh Trần Ngọc Thoa (tỷ lệ thương tật 45%), trú tại Đội 7, xã Thanh Chăn; thương binh Vũ Đức Thuật (tỷ lệ thương tật 21%) và bệnh binh Bùi Văn Nhự cùng trú tại Đội 5C, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên. Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy, Trần Văn Sơn có Bí thư Huyện ủy Điện Biên Lò Văn Phương và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh…

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn cùng đoàn công tác Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình thương binh Vũ Đức Thuật, trú tại Đội 5C, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên.

Tại gia đình các thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh về những hy sinh, đóng góp to lớn của các liệt sỹ, thương binh, bệnh binh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, tặng quà mẹ liệt sỹ và các thương, bệnh binh. Bí thư Tỉnh uỷ Trần Văn Sơn mong muốn: Mẹ liệt sĩ và các thương binh, bệnh binh luôn vươn lên khắc phục khó khăn, vượt lên nỗi đau thương tật, tiếp tục nêu gương sáng đóng góp trí tuệ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng gia đình văn hóa… để người dân trên địa bàn noi theo.

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top