Tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng, chống tội phạm

15:58 - Thứ Tư, 26/07/2017 Lượt xem: 7645 In bài viết
ĐBP - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017, tổ chức sáng ngày 26/7. Tại  điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì.

6 tháng đầu năm 2017, hoạt động của các loại tội phạm trên cả nước diễn biến phức tạp. Nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí manh động, liều lĩnh; có sự gắn kết đan xen giữa tội phạm hình sự với kinh tế, ma túy núp bóng doanh nghiệp; đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, thi hành công vụ. Từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự (giảm 3,8% với cùng kỳ năm 2016). Các ngành chức năng đã điều tra, khám phá 20.595 vụ vi phạm hình sự, bắt 42.785 đối tượng, triệt phá 843 băng nhóm tội phạm. Tội phạm kinh tế cũng tăng 1,36% trong những tháng đầu năm, với tổng số vụ phát hiện 9.314. Tình hình hoạt động tội phạm buôn bán người diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng khám phá 126 vụ, với 194 đối tượng. Công tác tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về đã được các cơ quan liên quan xử lý kịp thời, đã giải cứu gần 1.000 trường hợp.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Đối với tỉnh Điện Biên, 6 tháng đầu năm 2017 số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 17 vụ (tương đương 14,5%) so với cùng kỳ năm 2016; trộm cắp tài sản giảm 40 vụ (50%). Tuy nhiên, tội phạm mua bán người, mua bán trẻ em vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, đã phát hiện, khởi tố điều tra 11 vụ, với 23 đối tượng bán trẻ em sang Trung Quốc (tăng 5 vụ). Tình hình mua bán ma túy từ Lào vào nội địa gia tăng, số lượng ma túy lớn, tội phạm hoạt động tinh vi, trang bị vũ khí "nóng" sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng.

Nhận định 6 tháng cuối năm 2017, tình hình khu vực và trong nước, hoạt động của các loại tội phạm diễn biễn phức tạp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các địa phương bám sát Kế hoạch số 04/KH- BCĐ138/CP ngày 4/1/2017 của Ban chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017; các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch của Đảng, Nhà nước, tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia phòng chống tội phạm. Các đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội; nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; phối hợp các lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phòng chống tội phạm. Tăng cường các chương trình, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương hội LHPN Việt Nam; giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng...

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top