Đảng bộ xã Nậm Vì quan tâm phát triển đảng viên

08:56 - Thứ Sáu, 28/07/2017 Lượt xem: 8212 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, Đảng bộ xã Nậm Vì (huyện Mường Nhé) đã quan tâm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, Đảng bộ đã xây dựng được đội ngũ đảng viên phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từng bước xóa bỏ tình trạng bản “trắng” đảng viên…

 

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nậm Vì trao đổi bàn giải pháp thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Ông Sùng A Say, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Vì, cho biết: Đảng bộ xã hiện có 8 chi bộ trực thuộc với 84 đảng viên (trong đó có 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế, 4 chi bộ thôn, bản). Đặc thù là xã vùng sâu, vùng xa điều kiện đi lại khó khăn, trình độ người dân còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo cao… gây khó khăn cho công tác phát triển đảng viên. Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng viên, hàng năm Đảng bộ xã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung nghiên cứu, nắm tình hình ở từng chi bộ, tìm hiểu rõ lý do, nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc để đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, giao chỉ tiêu phát triển đảng viên cho từng chi bộ nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế ở cơ sở; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên phụ trách theo dõi các chi bộ tăng cường công tác chỉ đạo, nắm tình hình công tác phát triển đảng viên để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp thực hiện. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thông qua học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh…

Đặc biệt, với những bản chưa có hoặc có ít đảng viên, công tác tạo nguồn kết nạp Đảng được Đảng bộ chú trọng nhằm thực hiện mục tiêu thành lập chi bộ mới, không để còn bản “trắng” đảng viên. Trong đó, tập trung chủ yếu vào đối tượng là cán bộ đang công tác trên địa bàn; đoàn viên thanh niên đang sinh sống và tham gia sinh hoạt thường xuyên tại các tổ chức đoàn cơ sở; hội viên các tổ chức hội, đoàn thể. Từ đó, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của họ để có kế hoạch bồi dưỡng, động viên phấn đấu, tạo điều kiện để họ có cơ hội được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua ở địa phương, như: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… các chi bộ đã phát hiện được nhiều quần chúng ưu tú để xem xét giới thiệu, bồi dưỡng kết nạp Đảng. Điển hình như: đoàn viên Sùng A Hồ (bản Vang Hồ) có nhiều thành tích trong đảm bảo an ninh trật tự; Mùa A Lềnh (bản Huổi Lúm) tiêu biểu trong phát triển kinh tế… Từ năm 2016 đến nay, đã có 30 quần chúng ưu tú được Đảng bộ cử tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 21 người được kết nạp Đảng.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương, công tác phát triển đảng ở Nậm Vì đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận. Năm 2014, Đảng bộ chỉ có 4 chi bộ trực thuộc và còn 4 bản chưa có đảng viên, nhưng đến nay toàn Đảng bộ đã có 8 chi bộ trực thuộc (thành lập mới được 4 chi bộ) và xóa được 2 bản “trắng” đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên từng bước được nâng cao. Năm 2016, Đảng bộ có 3 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 2 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác phát triển đảng, thời gian tới, Đảng bộ xã Nậm Vì sẽ chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng vào việc tạo nguồn kết nạp Đảng nhằm sớm phấn đấu thực hiện được mục tiêu không còn bản “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top