Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

15:54 - Thứ Ba, 24/10/2017 Lượt xem: 9234 In bài viết
ĐBP - Ngày 24/10, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức khai mạc. Dự Đại hội có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn… và gần 250 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho hơn 160 nghìn đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh.

 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh đã cơ bản thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII, có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ đã có bước phát triển. Tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện các chương trình, đề án, dự án tham gia phát triển kinh tế - xã hội, như: Dự án xây dựng cầu nông thôn với tổng trị giá gần 19 tỷ đồng, dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm Phó Chủ tịch xã…; đoàn các cấp đã đăng ký thực hiện 567 công trình thanh niên mang lại giá trị kinh tế và có ý nghĩa giáo dục cao; các hoạt động của ĐVTN trong toàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới thu được nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích của ĐVTN trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đoàn các cấp đã giới thiệu 9.945 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 6.388 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh tiếp tục được tăng cường. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng Đội cấp xã đã được củng cố, kiện toàn, kết nạp mới gần 60 nghìn đội viên, nâng tổng số đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay là hơn 70 nghìn em, cùng với lứa tuổi nhi đồng được Hội đồng Đội hướng dẫn hoạt động là hơn 33 nghìn em với nhiều hoạt động, chương trình sôi nổi, như: Hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ, Âm vang Điện Biên; phong trào Kế hoạch nhỏ, Đền ơn đáp nghĩa…  

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lâm Văn Năm ghi nhận, biểu dương những thành tích của Tỉnh đoàn đạt được trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lâm Văn Năm đề nghị tổ chức đoàn các cấp tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn; phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng trong thanh niên; chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở đoàn yếu kém, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn. Tại Đại hội, đồng chí Lâm Văn Năm đề nghị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện của Trung ương Đoàn, văn kiện Đại hội Tỉnh đoàn; bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc.

Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, khóa XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Trước đó, ngày 23/10, Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp phiên thứ nhất; đại biểu đến dâng hương, viếng các anh hung liệt sỹ tại Nghĩa trang A1; tham dự chương trình nghệ thuật Tuổi trẻ Điện Biên tiếp bước cha anh để chào mừng Đại hội.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top