Hội Cựu chiến binh tỉnh

Kỳ vọng nhiệm kỳ mới

10:59 - Thứ Hai, 27/11/2017 Lượt xem: 7408 In bài viết
ĐBP - Trung tuần tháng 10, Ðại hội Ðại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp. 21 đồng chí tiêu biểu được bầu vào Ban Chấp hành Hội CCB khóa VI với phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối, thể hiện sự đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng Hội CCB ngày càng phát triển vững mạnh. Cùng với những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, sát với điều kiện thực tế của địa phương được đề ra, tin rằng một nhiệm kỳ mới sẽ gặt hái được nhiều thành công...

 

Ðại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội CCB tỉnh đoàn kết, thống nhất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Ðảng chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Với những kết quả nổi bật, đó là: 1.176 hội viên trúng cử cấp ủy từ cơ sở đến cấp tỉnh, 670 hội viên trúng cử HÐND các cấp. Hàng năm, qua bình xét có 94% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở yếu kém; 96,2% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; trên 95% gia đình CCB đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”... Ðiều đó đã khẳng định, Hội CCB tỉnh luôn xứng đáng là tổ chức chính trị, xã hội, chỗ dựa tin cậy của Ðảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Ðể hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Hội CCB tỉnh đề ra mục tiêu: Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Trung thành - Ðoàn kết - Gương mẫu - Ðổi mới”, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng bộ tỉnh. Ðồng thời, đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng hoạt động của Hội, gắn phong trào thi đua CCB gương mẫu làm theo lời Bác với các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương. Trong đó chú trọng các phong trào lớn, như: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bảo vệ môi trường; Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt… Ðối với mục tiêu kinh tế, các cấp hội xây dựng kế hoạch hàng năm, cả nhiệm kỳ khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước với CCB, gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phối kết hợp với Hội Doanh nhân CCB tỉnh, động viên hội viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường; giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống. Ðẩy mạnh công tác vận động, hướng dẫn CCB phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương phát triển sản xuất hàng hóa, kinh doanh, dịch vụ có thu nhập ngày càng cao, tạo việc làm cho CCB và người dân địa phương. Với khu vực nông thôn, nông nghiệp phát triển mạnh các mô hình trang trại vườn, ao, chuồng, rừng với quy mô phù hợp, coi trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Khu vực thành thị - nơi tập trung dân cư cần đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa và việc làm. Việc sản xuất phải gắn với việc chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho CCB. Mỗi chi hội và các cơ sở hội đều xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội, đóng góp tiền và công lao động của cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, trang trại CCB để giúp nhau trong sản xuất, khó khăn hoạn nạn, thăm hỏi khi đau ốm.

Song song với các hoạt động đó, tổ chức Hội các cấp phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên các cấp trong việc đổi mới phương thức, tổ chức giáo dục, tuyên truyền truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thanh thiếu niên. Vận dụng sáng tạo các phương pháp giáo dục phù hợp với từng vùng, từng đối tượng thanh, thiếu niên, như: diễn đàn giao lưu, tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ, thăm hỏi, tri ân tặng quà các gia đình chính sách, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ... Ðồng thời, phát hiện, phối hợp bồi dưỡng đoàn viên thanh niên ưu tú giới thiệu cho tổ chức Ðảng xem xét kết nạp Ðảng; động viên cổ vũ thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top