Đồng chí Lò Văn Tiến, TỈnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 24 phát biểu tại hội nghị.
Sau 2 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 và các địa phương luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị, xã hội ở địa phương tích cực triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách cho các đối tượng được hưởng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, trong quá trình triển khai Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, tổng số đối tượng khảo sát tại 9 tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Ðiện Biên) có 105.865/169.5521 đối tượng đã có quyết định hưởng chế độ trợ cấp. Tổng kinh phí đã chi trả trợ cấp 1 lần theo các Quyết định là trên 219,7 tỷ đồng. Tại tỉnh Ðiện Biên, đến nay đã khảo sát 3.176 đối tượng, trong đó: chống Pháp là 812 đối tượng, chống Mỹ là 1.552 đối tượng, bảo vệ Tổ quốc là 812 đối tượng. Ðề nghị Quân khu xét duyệt 7 đợt với 2.317 đối tượng (đạt 72,95%). Tính đến tháng 11/2017, đã có 1.770 đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần (đạt 55,73%) với tổng số tiền đã chi trả là hơn 3,7 tỷ đồng; còn 2.083 đối tượng chưa được giải quyết chế độ và hồ sơ đang xét duyệt ở các cấp.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến cho biết: Số đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ còn lại không nhiều, nhưng hầu hết đều thất lạc giấy tờ nên việc thẩm định, xác minh và đề nghị giải quyết ở các cấp, các ngành còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và phấn đấu năm 2018 cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách theo Quyết định số 49 góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ổn định tình hình ở địa phương.