Hội đàm giữa đoàn đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên và tỉnh Bo Kẹo

22:05 - Thứ Sáu, 15/12/2017 Lượt xem: 7508 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (14 - 15/12),  Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bo Kẹo (nước CHDCND Lào) do đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bo Kẹo làm Trưởng đoàn đã thăm và hội đàm với đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên. Đón và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, tại cuộc hội đàm ngày 15/12, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đã thông báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và đối ngoại; những kết quả nổi bật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, công tác thu hút đầu tư của tỉnh; những hoạt động trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” và kết quả hợp tác toàn diện giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Bo Kẹo trong những năm qua.

Đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bo Kẹo trao biên bản ghi nhớ.

Để mối quan hệ hợp tác toàn diện thêm bền chặt, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đề nghị 2 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo nhân dân gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, truyền thống cách mạng lâu đời, tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh xây dựng Đảng, chính quyền; tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành, địa phương của 2 tỉnh triển khai các hoạt động ký kết, hợp tác trên các lĩnh vực.    

Đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông cảm ơn sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Điện Biên; chúc mừng những kết quả trên các lĩnh vực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đã đạt được trong năm qua. Trao đổi về tình hình hợp tác giữa 2 tỉnh, đồng chí Khăm Phăn Phơi Nhạ Vông đề nghị Điện Biên và Bo Kẹo cần tiếp tục phát huy hơn nữa tiềm năng thế mạnh sẵn có, phối hợp, hợp tác nhằm đưa mối quan hệ về kinh tế của 2 bên thực sự hiệu quả, đi vào chiều sâu, nhất là thu hút đầu tư vào các lĩnh vực: nông lâm nghiệp chất lượng cao, giao thông vận tải, du lịch theo chuỗi liên quốc gia Việt Nam – Lào – Thái Lan.

Hai bên đã thảo luận, thống nhất, ký Biên bản ghi nhớ với các nội dung: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, Điện Biên - Bo Kẹo nói riêng. Tiếp tục duy trì trao đổi giữa các đoàn đại biểu cấp cao, đoàn công tác của các cấp, các ngành sang thăm, làm việc, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Bo Kẹo đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1; thăm một số di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại TP. Điện Biên Phủ.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top