Tuổi trẻ Mường Chà học và làm theo Bác

10:02 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 7067 In bài viết
ĐBP - Thấm nhuần lời Bác dạy “Ðâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên thanh niên (ÐVTN) huyện Mường Chà luôn đóng vai trò tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua, các phong trào hành động cách mạng, góp phần tích cực tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền nhân dân…


Ðoàn viên Chi đoàn Dân chính Ðảng huyện Mường Chà tham gia vệ sinh đường phố.

Hiện nay, huyện Mường Chà có 1.946 đoàn viên, sinh hoạt ở 25 đoàn cơ sở; 5.081 thanh niên sinh hoạt ở 12 cơ sở hội và 1 Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện. Những năm qua, phong trào hành động cách mạng trên địa bàn huyện Mường Chà tiếp tục có bước phát triển mới, qua đó phát huy vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện sáng tạo của ÐVTN trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Chị Ðoàn Lan Phương, Bí thư Huyện đoàn Mường Chà, cho biết: Ðược triển khai thực hiện và đạt kết quả rõ nét nhất là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thu hút đông đảo ÐVTN tập trung đăng ký, đảm nhận thực hiện một số nội dung: Hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, giữ gìn vệ sinh môi trường… ÐVTN toàn huyện đã đóng góp hàng nghìn ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa 50km đường giao thông nông thôn, 30km kênh mương nội đồng, 5 nhà nhân ái… Bên cạnh đó, vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được ÐVTN Mường Chà triển khai rộng khắp trên nhiều phương diện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của xã hội. Huyện đoàn thành lập đội Thanh niên xung kích của huyện, của xã với 500 ÐVTN tham gia hỗ trợ làm 2 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”; trao quà từ thiện với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cựu thanh niên xung phong; vận động ÐVTN tham gia hiến 1.150 đơn vị máu. Với vai trò xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các cơ sở đoàn đã tăng cường công tác giáo dục ý thức quốc phòng; tuyên truyền phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự cho ÐVTN; phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển quân, động viên ÐVTN lên đường nhập ngũ. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đã có 570 ÐVTN tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các hoạt động tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đạt kết quả rõ nét với 30 đợt ra quân tuyên truyền về an toàn giao thông, thu hút trên 5.000 lượt thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia. Hưởng ứng các hoạt động bảo vệ môi trường, hơn 5.000 lượt ÐVTN tham gia trồng hơn 10.000 cây xanh, chăm sóc 15ha rừng; các hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương được triển khai đa dạng.

Ðể ÐVTN thực sự là đội hậu bị tin cậy của Ðảng, công tác rèn luyện đoàn viên tiếp tục được Huyện đoàn Mường Chà quan tâm, triển khai. Chị Ðoàn Lan Phương, Bí thư Huyện đoàn Mường Chà, cho biết: Nội dung và hình thức Chương trình rèn luyện đoàn viên thời kỳ mới được cụ thể hóa sát với tình hình thực tế, phù hợp với điều kiện của từng khu vực, đối tượng đoàn viên, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”. Việc sinh hoạt chi đoàn được đổi mới cả về nội dung và hình thức, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Bên cạnh đó, Huyện đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 có gần 500 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng, chiếm 53% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Ðảng bộ huyện. Huyện đoàn tích cực chỉ đạo các cơ sở Ðoàn tích cực tuyên truyền, vận động phát huy vai trò của ÐVTN tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Ðồng thời, chủ động giới thiệu cán bộ đoàn có năng lực, phẩm chất tốt tham gia bộ máy của cơ quan Ðảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương.

Thực hiện lời dạy của Bác, tuổi trẻ huyện Mường Chà đã và đang nỗ lực vì cuộc sống cộng đồng, xung kích trong các phong trào cách mạng, phấn đấu, thi đua rèn đức luyện tài.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top