Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 13, khóa VIII

14:30 - Thứ Tư, 27/12/2017 Lượt xem: 6945 In bài viết
ĐBP - Ngày 26/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 13 khóa VIII, nhằm đánh giá nhiệm vụ công tác Hội năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số ban, ngành đoàn thể tỉnh.


Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ XIII.

Năm 2017, các cấp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Hội trong giai đoạn mới. Trong năm, Hội vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Kết quả thực hiện 3 phong trào, 12 chỉ tiêu thi đua cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ và dạy nghề, xây dựng các dự án mô hình xóa đói giảm nghèo, tín chấp vay vốn tiếp tục được Hội triển khai thực hiện hiệu quả. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, thu hút đông đảo hội viên tham gia...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn ghi nhận, biểu dương kết quả mà các cấp Hội đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Phát huy kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hội nông dân các cấp cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, máy móc, giống cây trồng, vật nuôi; tăng cường tổ chức các lớp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hội viên...

 

Đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017.

Hội nghị tiến hành bầu bổ sung 2 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ và 1 chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017...

Tin, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top