Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập

21:01 - Thứ Tư, 24/01/2018 Lượt xem: 8495 In bài viết

ĐBP - Ngày 24/1, đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1 (TP. Điện Biên Phủ), Nghĩa trang Độc Lập (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), thăm di tích lịch sử Đồi A1.

 

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Cùng tham gia lễ viếng có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng thắp hương trên từng phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang A1.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. 

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đặt vòng hoa, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, các đại biểu đến từng phần mộ thắp những nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ công ơn của những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top