Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại xã Sín Thầu và Đồn Biên phòng A Pa Chải

16:25 - Thứ Hai, 29/01/2018 Lượt xem: 8129 In bài viết
ĐBP - Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 29/1, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) và Đồn Biên phòng A Pa Chải. Đi cùng đoàn công tác có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng giao lưu với các em học sinh xã Sín Thầu.

Làm việc với lãnh đạo xã Sín Thầu, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Sín Thầu trong phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới thời gian qua. Đồng chí Tòng Thị Phóng động viên Đảng bộ, chính quyền xã Sín Thầu cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Đối với công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng, xã Sín Thầu không được thỏa mãn với kết quả hiện tại (độ che phủ đạt 70%) mà cần tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. Cấp ủy, chính quyền xã phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới trao đổi, thông thương; tập trung làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm công tác giáo dục, đào tạo con em trở thành những cán bộ kế cận trong tương lai. Trước mắt xã tập trung chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm tại Đồn Biên phòng A Pa Chải.

Nhân dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng và đoàn công tác đã tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; 2 tấn muối cho người dân trên địa bàn; hỗ trợ làm nhà ở cho 3 hộ gia đình; tặng thuốc thiết yếu cho Trạm y tế xã; trao 57 suất học bổng cùng áo ấm cho cho 57 học sinh nghèo hiếu học; tặng 10 con bò sinh sản cho các hộ nghèo xã Sín Thầu. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã kêu gọi thành viên đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé ủng hộ trực tiếp cho Quỹ khuyến học xã Sín Thầu trên 100 triệu đồng.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng bò giống cho các hộ nghèo xã Sín Thầu.

Thăm, chúc tết cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải, đồng chí Tòng Thị Phóng ân cần thăm hỏi công tác chuẩn bị tết, công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đồng chí chúc cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng A Pa Chải đón tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; vui xuân mới không quên nhiệm vụ. Trong lưu bút tại Đồn Biên phòng A Pa Chải, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi: “Chúc các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích, các ưu điểm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, gắn bó với đồng bào, đoàn kết quân dân một lòng, xây dựng biên giới vững mạnh, an toàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Chúc các đồng chí thành công”.

Đồng chí Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Trần Văn Thọ ở Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé).

Tin, ảnh: Phạm Trung
Bình luận
Back To Top