Đồng chí Văn Hữu Bằng chúc tết một số đơn vị, gia đình chính sách huyện Điện Biên

16:11 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 10281 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 6/2đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc và một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Điện Biên.

 

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà tết cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc.

Thăm cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc, đồng chí Văn Hữu Bằng đánh giá cao, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc về những đóng góp của đơn vị trong việc tham gia phối hợp nhịp nhàng cùng các lực lượng địa phương thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống, sát cánh cùng các lực lượng vũ trang khác của tỉnh, chủ động đề ra phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; luôn đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bình yên cho nhân dân; đặc biệt trong dip Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018.

 

Đồng chí Văn Hữu Bằng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng quà tết bà Đỗ Thị Dỏn, mẹ liệt sỹ Phạm Tiến Quang (xã Thanh Luông).

Đến thăm hỏi, tặng quà tết các gia đình chính sách, gồm: bà Đỗ Thị Dỏn, mẹ liệt sỹ Phạm Tiến Quang (xã Thanh Luông); ông Nguyễn Văn Thắng, thương binh 23% (xã Thanh Yên) và bà Chu Thị Thực, thương binh 21% (xã Noong Hẹt), đồng chí Văn Hữu Bằng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới những cống hiến, hy sinh của các cá nhân, gia đình chính sách, để đổi lại nền hòa bình cho dân tộc. Đồng chí mong muốn các thương, bệnh binh và mẹ liệt sỹ giữ sức khỏe tốt, phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục động viên con cháu, cộng đồng tham gia xây dựng quê hương.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top