Đồng chí Nguyễn Đức Vượng chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách tại TP. Điện Biên Phủ

17:03 - Thứ Ba, 06/02/2018 Lượt xem: 8079 In bài viết
ĐBP - Ngày 6/2, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo UBND TP. Điện Biên Phủ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông đến thăm, chúc tết một số đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà tết Làng Trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Đến thăm Làng trẻ em SOS và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng thân mật trò chuyện, gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, giáo viên và các em nhỏ được nuôi dưỡng tại đây. Đồng thời đề nghị các cấp lãnh đạo, cán bộ 2 đơn vị tiếp tục quan tâm, chăm lo để các cháu có môi trường sống ngày một tốt hơn; động viên các cháu chăm ngoan, nỗ lực phấn đấu trong học tập.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà thương binh Trần Quang Vinh, tổ 25, phường Mường Thanh.

Thăm và chúc tết gia đình thương binh Trần Quang Vinh, tổ 25, phường Mường Thanh; bà Phạm Thị Dốt, mẹ liệt sỹ Nguyễn Xuân Đạo, tổ 1, phường Mường Thanh, đồng chí Nguyễn Đức Vượng ân cần hỏi thăm sức khỏe, việc chuẩn bị đón tết nguyên đán của các gia đình. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những hy sinh, đóng góp to lớn của các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách cho độc lập, tự do của dân tộc. Đoàn cũng đã đến thắp hương, thăm hỏi, chúc tết gia đình đồng chí Bùi Viết Bính, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại nhà riêng tổ 19, phường Mường Thanh.

Đón đoàn chúc tết của tỉnh, lãnh đạo Công ty CP Cấp nước Điện Biên báo cáo ngắn gọn tình hình phát triển và việc thực hiện chế độ chính sách, đặc biệt là thưởng tết cho công nhân viên. Đồng chí Nguyễn Đức Vượng biểu dương việc đảm bảo chế độ, đời sống cho công nhân viên và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đề nghị Công ty đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con trong dịp tết, nếu có sự cố thì nhanh chóng khắc phục.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top