Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới

10:19 - Thứ Sáu, 27/04/2018 Lượt xem: 9119 In bài viết
ĐBP - Với sự nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, kinh tế - xã hội tỉnh ta trong những năm qua đã có sự phát triển tích cực, đời sống người dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, tại các địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Ngoài hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế thì tình hình di cư tự do, lợi dụng tín ngưỡng truyền đạo trái pháp luật, vượt biên trái phép, tội phạm ma tuý... vẫn diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, tuyên truyền thành lập “nhà nước riêng”... Trước tình hình đó, bằng những hoạt động dân vận thiết thực, hiệu quả, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã góp phần củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị học tập và thực hiện phong cách dân vận của Bác Hồ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Trên cơ sở đó, các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh tăng cường “3 bám, 4 cùng”, kết hợp giúp dân lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa với tuyên truyền, vận động để nhân dân nhận rõ âm mưu “diễn biến hoà bình”, kích động thành lập “nhà nước riêng” của các thế lực thù địch. Thượng tá Thào A Của, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cán bộ, chiến sĩ phải cùng ăn, cùng ở, cùng lao động sản xuất với nhân dân thì mới hiểu và chia sẻ những khó khăn của bà con. Khi nhân dân đã tin tưởng bộ đội thì công tác tuyên truyền, vận động sẽ hiệu quả. Do đó, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh tăng cường số đợt và số lượng cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận ở những địa bàn vùng sâu, vùng cao còn nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại vất vả, tích cực bám bản bám dân vận dụng linh hoạt các hình thức dân vận giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Không chỉ góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc mà mỗi chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận còn là dịp để cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động, chiến đấu sát với thực tiễn.

Tham gia xây dựng cơ sở chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là các đội sản xuất phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong các dịp lễ, tết. Năm 2017, các đơn vị đã phối hợp chính quyền địa phương huy động 1.412 tổ với 2.724 cán bộ, chiến sĩ đến 1.082 lượt bản tổ chức 647 buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến 27.780 lượt người dân. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Trung đoàn 741, đại đội trinh sát thực hiện nhiệm vụ mùa khô tại huyện Nậm Pồ và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé). Chỉ đạo Ban CHQS huyện Mường Nhé phối hợp với các phòng, ban, đoàn thể huyện tổ chức chức lễ hội “Bánh chưng xanh” tạo niềm tin trong nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Trong quý I/2018, các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh tiếp tục cử 404 tổ với 774 lượt cán bộ, chiến sĩ đến 410 điểm bản nắm tình hình an ninh chính trị, địa bàn và tuyên truyền, vận động nhân dân không di cư tự do, không tin, nghe theo kẻ xấu tuyên truyền đạo trái pháp luật.

Cùng với tham gia củng cố, xây dựng cơ sở chính trị, với chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và lao động sản xuất, thời gian qua các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Các đơn vị quân đội đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, nạo vét kênh mương, thuỷ lợi, làm đường giao thông nông thôn; tu sửa nhà cửa cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân các xã vùng cao, biên giới. Ðảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các dự án phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Chỉ đạo Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án đảm nhiệm; hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phát triển kinh tế hộ gia đình. Ðoàn Kinh tế - Quốc phòng 379 đã xây dựng các mô hình điểm về sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo Ðề án 79 làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân chấp hành nghiêm các quy định về phân chia đất canh tác; chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình dân sinh bảo đảm cho nhân dân từng bước ổn định cuộc sống tại 5 điểm bản thuộc xã Mường Toong (huyện Mường Nhé).

Hà Nguyễn
Bình luận
Back To Top