UBND tỉnh:

Triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2018

17:04 - Thứ Sáu, 18/05/2018 Lượt xem: 9839 In bài viết
ĐBP - Ngày 18/5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2017, toàn tỉnh có 15 người chết, mất tích và bị thương do thiên tai; có 379 nhà ở thiệt hại do lốc, 30 điểm trường và 40 phòng học, trên 835ha lúa bị thiệt hại; gần 300 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; 57 công trình thủy lợi bị hư hỏng và trên 755m3 đất, đá sạt lở xuống đường, ước tính thiệt hại trên 156 tỷ đồng.

Năm 2018, với phương châm "Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khân trương và hiệu quả" trong đó lấy phòng tránh là chính, Ban Chỉ đạo PCTT, TKCN tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương chủ động xây dựng phương án phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát xác định các vùng, điểm dân cư trọng yếu có nguy cơ cao có thể xảy ra hiện tượng sạt lở, xói, lở đất, ngập úng... xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra. Tập trung kiểm tra, rà soát và tu sửa bảo trì hồ, đập, kè; xây dựng phương án dự trữ lương thực, thực phẩm; các nhu yếu phẩm cần thiết, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng dịch... Tăng cường công tác dự báo khí tượng thủy văn, đặc biệt là công tác dự báo thời tiết nguy hiểm, bất thường, có nguy cơ xảy ra thiệt hại lớn.

 

Năm 2017, toàn tỉnh có 379 nhà ở bị thiệt hại do lốc.

Kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến nhấn mạnh: Năm 2017, về tài sản thiệt hại không lớn, nhưng số người chết lại tăng so với các năm trước đây. Do đó, năm 2018, Công tác PCTT, TKCN, cần phát huy tối đa phương án "4 tại chỗ"; các huyện, thị, thành phố nên chủ động trong công tác PCTT, TKCN. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, chỉ đạo tốt công tác trực ban; triển khai thực hiện quỹ phòng chống thiên tai để có kế hoạch khi thiên tai xảy ra.

Tin,ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top