Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

09:10 - Thứ Sáu, 01/06/2018 Lượt xem: 10361 In bài viết
ĐBP - Mường Pồn và Hua Thanh là 2 xã biên giới trọng yếu của huyện Ðiện Biên, có đường biên dài 31,5km, với 15 cột mốc tiếp giáp nước CHDCND Lào, do Ðồn Biên phòng Mường Pồn quản lý. Nhiều năm nay, chính quyền và người dân 2 xã Mường Pồn, Hua Thanh không chỉ gắn bó mật thiết trong phát triển kinh tế địa phương, mà còn chung tay, phối hợp với cấp ủy, Ban Chỉ huy Ðồn Biên phòng Mường Pồn tăng cường công tác tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới và nội biên.

 

Người dân xã Mường Pồn cùng cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Pồn đi tuần tra.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Mường Pồn cho biết: Ðịa bàn Ðồn quản lý khá rộng, vì vậy việc tuần tra thực hiện đều đặn 2 buổi/tuần. Do vị trí đường biên và các cột mốc khá xa nhau, địa hình lại chủ yếu là rừng núi hiểm trở, nên công tác tuần tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, chính quyền 2 xã đã vận động được người dân, cán bộ xã và dân quân địa phương tổ chức cùng đi tuần tra đường biên, cột mốc với cán bộ, chiến sĩ phối hợp giải quyết tình trạng mất an ninh trật tự khu vực biên giới.

Chúng tôi có mặt tại Ðồn Biên phòng Mường Pồn khi cán bộ, chiến sĩ và dân quân bản Mường Pồn 2 chuẩn bị đi tuần tra mốc. Anh Quàng Văn Trường, Trưởng bản Mường Pồn 2, chia sẻ: Hôm nay, bản có 4 đồng chí dân quân, cả nam và nữ cùng cán bộ Ðồn đi tuần tra. Ngoài kiểm tra an ninh biên giới, chúng tôi còn dọn đường mòn tới mốc, phát cỏ, lau dọn mốc, đuổi gia súc người dân tự ý chăn thả xung quanh mốc về khu vực nội biên, ngăn chặn tình trạng phá rừng giáp biên... Bên cạnh đó, khi phát hiện ra các trường hợp người dân ngoài khu vực xâm canh, xâm cư trái phép, chúng tôi sẽ sử dụng tiếng địa phương để khuyên giải họ trở về.

Từ đầu năm đến nay, có trên 500 lượt người dân của xã Mường Pồn và Hua Thanh tham gia tuần tra cùng cán bộ Ðồn. Nhờ việc phối hợp tuần tra được thực hiện đều đặn mà công tác bảo vệ đường biên, mốc giới của Ðồn Biên phòng Mường Pồn được xuyên suốt, thuận lợi hơn; đồng thời ngăn chặn được nhiều trường hợp vi phạm an ninh khu vực biên giới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Quàng Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, cho biết: Cách đây 5 năm, Ban Chỉ huy Quân sự xã Mường Pồn và Hua Thanh đã thành lập Ðội tự quản đường biên, cột mốc của 2 xã. Ngoài phối hợp với Ðồn Biên phòng Mường Pồn thực hiện đi tuần tra, Ðội tự quản còn tới các gia đình khu vực giáp ranh biên giới, cột mốc để tuyên truyền, vận động ký cam kết và tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc.

Bài, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top