Trao Giải Báo chí quốc gia năm 2017:

Báo chí tiếp tục thể hiện sự dấn thân, đồng hành cùng dân tộc

10:14 - Thứ Sáu, 22/06/2018 Lượt xem: 9282 In bài viết
Kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), tối 21-6, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức lễ trao Giải Báo chí quốc gia năm 2017.

Tới dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ trao Giải Báo chí quốc gia.

Về phía TP Hà Nội, tới dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội. Lễ trao giải còn có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, các nhà báo lão thành. 

Nhận xét về Giải Báo chí quốc gia năm 2017, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia 2017 khẳng định: “Các tác phẩm dự giải đã thể hiện tinh thần dấn thân, đồng hành cùng dân tộc, phản ánh ý chí và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, bao quát các vấn đề xã hội”.

Giải Báo chí quốc gia năm 2017 tiếp tục được tổ chức nghiêm túc, chất lượng. Hơn 1.800 tác phẩm dự giải được lựa chọn chặt chẽ từ các cấp hội trên cả nước, là mức cao nhất từ trước đến nay. Hội đồng chung khảo đã quyết định trao giải cho 105 tác phẩm thuộc loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí (8 giải A, 25 giải B, 43 giải C và 29 giải Khuyến khích). Đây là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực.

Chia vui với các nhà báo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững để tuyên truyền có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; coi trọng việc biểu dương, phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Quốc hội. 

 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao giải A Giải Báo chí quốc gia cho các tác giả đạt giải.

Báo chí cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt đấu tranh, phản bác, chống âm mưu diễn biến hòa bình, các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; cảnh giác, phòng chống nguy cơ “tự diễn biến, tự chuyển hóa” ngay trong nội bộ; nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại...

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã trao giải A cho 8 tác giả, nhóm tác giả. Cụ thể: Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Loạt 2 bài “Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh” của tác giả Nguyễn Văn Bắc (Bắc Văn) thuộc Liên Chi hội Báo Nhân Dân. 

Giải bình luận, chuyên luận, xã luận báo chí (Báo in): Loạt 5 bài “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” của nhóm tác giả Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Gia Minh, Hồ Quang Phương - Liên Chi hội Báo Quân đội nhân dân. 

Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí, ghi chép (Báo in): Loạt 3 bài “Đường đi của cát Việt ra nước ngoài” của nhóm tác giả Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường), Nguyễn Tri Anh (Lê Nam) - Báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh. 

Giải tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh): Tác phẩm “Tinh giản bộ máy chính trị - đổi mới trước hết bắt đầu từ cấp trên” của nhóm tác giả Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hằng - Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Giải phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh): Tác phẩm “Tích tụ, tập trung ruộng đất - đòi hỏi từ cuộc sống” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Phương Chi - Liên Chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam; Giải bình luận, giao lưu, tọa đàm (Báo hình): Tác phẩm “Dáng đứng Việt Nam” - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải phim tài liệu truyền hình (Báo hình): Tác phẩm: “Nơi ấy có thầy” của nhóm tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): Tác phẩm “Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng” của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy - Liên Chi hội Thông tấn xã Việt Nam.

Trong 29 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, Báo Hànộimới có loạt bài "Phát triển, quản lý cây xanh: Vấn đề lớn của đô thị văn minh". 

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top