Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia

19:05 - Thứ Năm, 26/07/2018 Lượt xem: 10087 In bài viết

Chiều nay (26/7), Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng BCĐ 138/CP và BCĐ 389 Quốc gia chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Điện Biên, đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì; dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ 138 và 389 của tỉnh.

 

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Điện Biên.

6 tháng đầu năm, BCĐ 138 và BCĐ 389 Quốc gia cùng các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng đã đấu tranh quyết liệt làm giảm mức độ phức tạp của tội phạm có tổ chức; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự xã hội, góp phần giảm 0,17% số vụ phạm pháp hình sự. Tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 79%; hầu hết các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra làm rõ; phát hiện và điều tra khám phá án tội phạm tham nhũng, chức vụ, ma túy, môi trường nhiều hơn so với cùng kỳ 2017.

Công tác truyền thông phòng, chống tội phạm được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, tăng cả tần suất, thời lượng, nội dung, hình thức biện pháp tuyên truyền, tạo được lòng tin và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được BCĐ 389 các bộ, ngành, địa phương trong cả nước chỉ đạo quyết liệt; đã phát hiện, xử lý trên 88.000 vụ việc vi phạm, giảm 2% cùng kỳ năm 2017; tiến hành khởi tố trên 880 vụ, 890 đối tượng. Trong đó, xử lý hơn 5.000 các vụ vi phạm hàng giả, vi phạm sở hữu trí tụê…

Tại tỉnh Điện Biên, công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt được những kết quả tích cực,  6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan chức năng đã phát hiện điều tra, làm rõ 97/106 vụ phạm pháp hình sự, đạt trên 91%. Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được BCĐ 389 của tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể đã tổ chức thanh, kiểm tra trên 2.300 lượt; tổng số vụ xử lý 1.000 vụ/1.180 đối tượng; tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 7,5 tỉ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Thời gian tới, các bộ, ngành địa phương cần tập trung tháo gỡ, làm rõ các vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Trong đó, tập trung vào những vấn đề, lĩnh vực được quan tâm, giải pháp đột phá cần phấn đấu thực hiện. Đặc biệt là những vấn đề, lĩnh vực nóng, được nhân dân, dư luận quan tâm như phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao, tội phạm mạng, các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, tội phạm có tổ chức kiểu “xã hội đen”, tình trạng bạo hành, xâm hại trẻ em, vấn đề môi trường và khai thác cát sỏi trái phép, lâm tặc phá rừng, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ, nhất là các mặt hàng như: xăng, dầu, gas, thuốc lá...

Tin, ảnh: Thành Đạt
Bình luận
Back To Top