Hội nghị trực tuyến thuyết trình về chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”

14:02 - Thứ Hai, 06/08/2018 Lượt xem: 11854 In bài viết
ĐBP - Sáng 6/8, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 165) tổ chức thuyết trình trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước về chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Ban chỉ đạo 165 chủ trì. Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy Ban MTTQ; HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố dự hội nghị.

 

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Phát biểu tại buổi thuyết trình, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 165 nhấn mạnh: Mục đích của buổi thuyết trình nhằm trao đổi, tham khảo kinh nghiệm của Singapore về cải cách hành chính, xây dựng bộ máy công quyền theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị những kinh nghiệm của Singapore. Thông qua kinh nghiệm của Singapore, nước ta có thêm bài học về tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược trong phát triển đất nước và xây dựng bộ máy và nền hành chính công hiện đại.

Tại buổi thuyết trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore), thành viên Ban cố vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ các nội dung, gồm: Xu thế thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền (BMCQ) ưu tú; một số khái niệm và nguyên lý căn bản; những kinh nghiệm thành công của Singapore; xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong điều kiện thực tế của Việt Nam... Những chia sẻ của PGS.TS Vũ Minh Khương có nhiều kinh nghiệm, bài học quý dẫn đến thành công của Singapore. Trong đó, có những bài học ý nghĩa đối với Việt Nam trong việc sắp xếp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top