Tích cực tuyên truyền những mô hình tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

14:14 - Thứ Sáu, 21/09/2018 Lượt xem: 9698 In bài viết
ĐBP - Ngày 21/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị. Điểm cầu tỉnh Điện Biên, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

 

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương; 18 năm qua (2000 - 2018), phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” diễn ra sôi nổi, rộng khắp, liên tục gắn với học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động tích cực của phong trào đã góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cả nước có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, nhân rộng. Nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng.

17 tham luận của các đại biểu đại diện của một số địa phương, bộ, ngành Trung ương, cá nhân tại hội nghị đã trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt việc tốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng, chống bệnh thành tích trong xây dựng “gia đình văn hóa” tổ dân phố, bản, thôn, khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị văn hóa...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương ghi nhận trong cả nước đã có nhiều cá nhân, gia đình, dòng họ, gia tộc, khu dân cư, cơ quan, tham gia tích cực, thực hiện tốt phong trào được đông đảo nhân dân ủng hộ, tự nguyện đóng góp sức người, sức của, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, xây dựng quê hương đất nước. Đồng chí nhấn mạnh: Ban Chỉ đạo Trung ương về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực, tránh bệnh thành tích, hình thức. Tích cực tuyên truyền nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay; trong đó cán bộ đảng viên đi đầu gương mẫu. Thực hiện khách quan công bằng trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” để nâng cao chất lượng, xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với từng vùng miền, dân tộc. Khuyến khích động viên cá nhân, tổ chức tham gia ủng hộ phong trào, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa để phong trào phát triển sâu rộng, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện hòa nhập, hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top