Giao ban công tác nội chính 9 tháng năm 2018

14:55 - Thứ Năm, 04/10/2018 Lượt xem: 9963 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018. Các đồng chí: Lò Văn MuônPhó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Bá Lung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng hoạt động tố tụng điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử, thi hành án, hỗ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý được đảm bảo; hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội cơ bản được kiềm chế. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, việc công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị được triển khai nghiêm túc….

Trong 9 tháng, các ngành chức năng đã tổ chức 8 hội nghị, trên 900 buổi họp dân với gần 57.000 lượt người tham gia; tuyên truyền, vận động 100 hộ, 616 người từ bỏ các tà đạo; chuyển hóa 16 bản ra khỏi danh sách bị ảnh hưởng bởi hoạt động tuyên truyền Vương quốc Mông”. Các lực lượng chức năng đã bắt giữ 70 vụ, 85 đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy; thu 93 bánh hêrôin, 185 nghìn viên  ma túy tổng hợp; vận động người dân giao nộp 762 khẩu súng tự chế các loại. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư  khiếu nại tố cáo ở các cấp được thực hiện hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá, phân tích một số vấn đề nổi cộm như: Tình trạng xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc; hoạt động tuyên truyền các tà đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”, “Giê Sùa”, “Bà Cô Dợ”. Đặc biệt, về an ninh xã hội, trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trọng án, khiến 5 người chết, 1 người bị thương; địa bàn tỉnh đã manh nha hình thành các băng nhóm đòi nợ thuê, hoạt động theo kiểu xã hội đen, cần khẩn trương triển khai các giải pháp khống chế, triệt phá.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương quán triệt Kết luận số 32-KL/TW, ngày 5/7/2018 của Bộ Chính trị về “tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới” cho cán bộ chủ chốt các cấp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Lực lượng chức năng chủ động nắm chắc địa bàn, ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền tôn giáo trái phép, di cư tự do, giữ vững an ninh biên giới;  tăng cường phối hợp, mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm trật tự xã hội nổi lên gần đây. Khẩn trương kết luận các cuộc thanh tra đối với các vụ việc, cơ quan, đơn vị địa phương có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp  có hành vi tham nhũng, lãng phí.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top