Hội LHPN tỉnh

Gặp mặt nữ lãnh đạo và nguyên nữ lãnh đạo qua các thời kỳ

19:52 - Thứ Ba, 16/10/2018 Lượt xem: 11148 In bài viết

ĐBP - Nhân dịp kỷ niệm 8 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018) và 88 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) , ngày 16/10, Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt nữ lãnh đạo và nguyên nữ lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Sau khi cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Điện Biên nói riêng, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận đóng góp ý kiến về việc thành lập Câu lạc bộ Nữ trí thức tỉnh Điện Biên. Theo đồng chí Lò Thị Luyến, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Câu lạc bộ ra đời nhằm tập hợp đội ngũ trí thức, huy động tiềm năng về trí tuệ, tạo thêm cơ hội cho nữ cán bộ tham gia đóng góp vào các hoạt động vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Đồng thời, giúp phụ nữ trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đóng vai trò tư vấn, giải đáp những thắc mắc cho đối tượng phụ nữ trung bình và phụ nữ yếu thế. Với đặc thù riêng của tỉnh, đồng chí Lò Thị Luyến đề xuất thành lập Câu lạc bộ ở quy mô nhỏ để hoạt động trước mắt, khi các hoạt động đi vào nề nếp sẽ phát triển lên cấp cao hơn theo hướng dẫn của Trung ương.

Đa số đại biểu nhất trí với chủ trương thành lập Câu lạc bộ quy tụ các nữ lãnh đạo, nguyên nữ lãnh đạo qua các thời kỳ. Một số ý kiến đại biểu tham gia về tên gọi, nội dung, tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động… của Câu lạc bộ. Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc thành lập phải tập hợp được hội viên ở các lĩnh vực, các đối tượng tâm huyết với phong trào phụ nữ, sẵn sàng tuyên truyền, giúp đỡ phụ nữ khi họ cần. Mục đích hoạt động phải gắn với tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh, phải đến được với phụ nữ vùng sâu vùng xa, phụ nữ yếu thế - những người cần tổ chức hội để giúp họ phát triển.

Từ những ý kiến đóng góp của đại biểu, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổng hợp, tiếp thu để tiếp tục xây dựng phương án tổ chức, quy chế hoạt động, đề án nhân sự… để sớm triển khai thành lập Câu lạc bộ trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Hải Phong
Bình luận
Back To Top