Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản Chiềng Nưa 1

16:42 - Chủ Nhật, 28/10/2018 Lượt xem: 12070 In bài viết

ĐBP - Ngày 28/10, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phối hợp với Ban Công tác mặt trận bản Chiềng Nưa 1, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ) tổ chức điểm “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2018. Đến dự có các đồng chí: Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh...

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho nhân dân bản Chiềng Nưa 1.

 
Phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, năm 2018, nhân dân bản Chiềng Nưa 1 luôn chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; sôi nổi thi đua thực hiện các cuộc vận động; đoàn kết giúp đỡ nhau vươn lên phát triển kinh tế. Trong tổng số 73 hộ, 364 nhân khẩu toàn bản thì có 20 hộ khá, giàu. Cùng với đó, nhân dân trong bản luôn giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng hương ước, quy ước; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong cưới, hỏi, tang lễ. Tích cực đấu tranh, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Ban Công tác mặt trận bản thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Bản đã thành lập được tổ an ninh tự quản; tổ tự quản đường biên mốc giới. Ngoài ra, trong công tác giáo dục, qua vận động của các cấp, ngành, nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa của việc cho con em đến trường đầy đủ nên không có tình trạng bỏ học giữa chừng…
 

Đại diện các dòng họ ở bản Chiềng Nưa 1 ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. 

Năm 2018, thông qua cuộc họp bình xét ở khu dân cư, toàn bản có 54 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trong đó, 15 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liên tục.

Tại Ngày hội đại đoàn kết, bà con bản Chiềng Nưa 1 đã được giao lưu văn hóa văn nghệ. Ban Tổ chức trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa; tổ chức trao tặng nhà đại đoàn kết; các dòng họ trong bản ký cam kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới...

 

Một tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Chiềng Nưa 1. 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong bản thời gian qua đã luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; nỗ lực vượt qua khó khăn giúp nhau từng bước vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lò Văn Muôn mong muốn nhân dân bản Chiềng Nưa 1 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, MTTQ tỉnh đã trao 40 triệu đồng cho 2 gia đình làm nhà “Đại đoàn kết” trên địa bàn xã Si Pa Phìn.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top