Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

08:41 - Thứ Sáu, 02/11/2018 Lượt xem: 11864 In bài viết

ĐBP - Như mạch ngầm lan tỏa, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh đã đi vào từng lĩnh vực của cuộc sống, với nội dung phong phú, hình thức đa dạng và ngày càng thực chất. Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện hàng loạt những tấm gương điển hình tiên tiến được tôn vinh, nhân rộng; tạo không khí thi đua sôi nổi tham gia phát triển kinh tế - xã hội vừa góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng Ðiện Biên ngày càng phát triển.

 

Thực hiện phong trào “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, đoàn viên thanh niên Công an huyện Tủa Chùa giúp người dân thị trấn Tủa Chùa thu hoạch lúa.

Tùy từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương; các phong trào thi đua đã được các cấp, ngành, đơn vị phát động sôi nổi, nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi ngành, mỗi địa phương. Ðược cụ thể hóa bằng các nội dung thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tiêu biểu như phong trào: “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Dân vận khéo”…

Phong trào thi đua yêu nước ở huyện Ðiện Biên nhiều năm qua được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, góp phần đắc lực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ðến nay, toàn huyện đã xây dựng và nhân rộng được 4.100 mô hình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi, đem lại nguồn thu khoảng 201 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 4.200 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Một số xã thực hiện tốt và có nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh giỏi, như: Noong Hẹt (1.193 mô hình), Pom Lót (476 mô hình), Thanh Yên (436 mô hình), Thanh Hưng (297 mô hình)… Thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, huyện Ðiện Biên đã vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo từng vùng, từng địa phương. Tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật… giúp họ phát triển kinh tế. Toàn huyện hiện có 3.442 hộ được công nhận nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; hàng trăm hộ có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Từ các phong trào thi đua, nhiều nông dân trên địa bàn đã vượt khó, phát huy lợi thế của địa phương khai thác tiềm năng đất đai, lao động, vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả, trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Ðiển hình như: gia đình anh Phạm Anh Dũng (đội 7, xã Thanh Yên) với mô hình tổng hợp mang lại thu nhập 900 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động; Nguyễn Văn Tại (đội 10a, xã Thanh Chăn) với mô hình VAC cho thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động… Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các hộ không những phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình mà còn giúp hộ nghèo trong thôn, bản về cây, con giống, cho vay vốn không lãi, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu để cùng nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống kinh tế.

Tại TP. Ðiện Biên Phủ, các phong trào thi đua tập trung vào nhiều lĩnh vực khó, phức tạp, như: công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý đất đai, công tác vệ sinh môi trường... Theo Chủ tịch UBND TP. Ðiện Biên Phủ Nguyễn Ðức Ðuyện, để huy động sự vào cuộc của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gần 5.200 gia đình, hộ kinh doanh tự tháo dỡ phần vi phạm, giải tỏa trả lại hành lang, hè phố; thu gom, vận chuyển được hơn 17.000 tấn rác thải, cơ bản không để rác thải tồn đọng gây mất mỹ quan và ảnh hưởng môi trường sống. Tích cực trồng cây xanh, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững. Các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, gương người tốt việc tốt, hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thực hiện hiệu quả các nội dung của cuộc vận động.

Từ những nông dân dám nghĩ dám làm, công nhân lao động sáng tạo đến cán bộ công chức nhiệt huyết, trách nhiệm… dù ở lĩnh vực nào, đảm nhiệm phần việc ra sao nhưng đều có những việc làm được xã hội trân quý, ghi nhận và được tôn vinh. Mỗi “bông hoa” trong vườn hoa đa sắc màu từ các cuộc vận động của phong trào thi đua yêu nước lan tỏa ngày càng sâu rộng hơn, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: Minh Thùy
Bình luận
Back To Top