Đảng bộ xã Trung Thu

Thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu

10:56 - Thứ Hai, 12/11/2018 Lượt xem: 10543 In bài viết

ĐBP - Thời điểm tháng 10/2018, Đảng bộ xã Trung Thu (huyện Tủa Chùa) có 185 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Hơn 2 năm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ đã phát triển thêm 47 đảng viên. Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ xã đề ra. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, chất lượng đảng viên, chi bộ, trình độ chuyên môn năng lực lãnh đạo, chỉ đạo được nâng lên. Trong mấy năm qua, Đảng bộ liên tục được Huyện ủy khen thưởng, công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh. 

Ông Đỗ Tuấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thu cho biết: Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ lãnh đạo địa phương thực hiện đạt 5/9 mục tiêu cơ bản quan trọng; 2/9 mục tiêu đạt 80%, 2 mục tiêu còn lại đạt 50 - 60%. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đầu nhiệm kỳ (năm 2015) là 81,4% đến cuối năm 2017 giảm còn 71,3%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2015 là 22,3%, cuối năm 2017 giảm còn 20,3%. Trung Thu duy trì được xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011 - 2020; xã không có tình trạng di cư tự do; công tác phòng ngừa sử dụng, tàng trữ, buôn bán các chất ma túy khá tốt, xã không có người nghiện các chất ma túy. Đàn gia súc mỗi năm tăng trưởng 8%, vượt chỉ tiêu 5%; tổng diện tích gieo trồng lương thực tăng 22%, sản lượng lương thực bình quân đầu người tăng 14% so với nghị quyết. Toàn xã được đầu tư nâng cấp 6 tuyến đường nhựa và bê tông với tổng chiều dài 10km. Xã hoàn thành 8/19 tiêu chí xã nông thôn mới; 5/9 thôn có điện lưới quốc gia; duy trì phổ cập giáo dục THCS, trẻ em ra lớp đạt trên 90%...

Tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ của cấp trên, năm 2018 Đảng bộ Trung Thu đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương tranh thủ các nguồn vốn phân bổ, bố trí từ Chương trình 135, Nghị quyết 30a và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường từ ngã ba thôn 2 xã Sính Phình vào trung tâm xã với chiều dài hơn 15km. Khắc phục tình trạng nhiều năm nay - đường vào xã có độ dốc lớn, nhiều cua hẹp, mùa mưa trơn trượt, ô tô, xe máy không thể đi được. Tuyến đường được rải nhựa khi hoàn thành việc đi lại của nhân dân thuận tiện, hàng hóa lưu thông, thu hút nhiều thương lái đến mua bán trao đổi hàng hóa, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nâng cao dân trí.

Đảng bộ xã cũng lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã, các tổ chức đoàn thể phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân học tập cách làm kinh tế mới, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, theo nhu cầu thị trường. Chủ động phát huy nội lực, thế mạnh của mỗi thôn bản, mỗi gia đình là đất đai, tài nguyên, sức lao động, vượt qua khó khăn trong lao động sản xuất; hạn chế tối đa tình trạng người dân trông chờ ỷ lại chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đến nay, xã Trung Thu đã xuất hiện một số gia đình cán bộ, đảng viên là hộ sản xuất kinh doanh giỏi với những mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc: Vừ A Cầu, thôn Trung Thu; Thào A Tủa, thôn Trung Vàng Khổ; Vừ A Dùa, thôn Đề Bâu... Trước đây, đa số các hộ trong xã chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, từ 2 - 5 con trâu, bò/hộ; nay có hộ nuôi từ 15 - 30 con trâu bò, trị giá tổng đàn từ 150 - 300 triệu đồng/đàn/hộ. Có nhiều hộ ở Trung Thu đạt danh hiệu gia đình văn hóa; nhiều dòng họ hiếu học; hộ cán bộ, đảng viên, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín điển hình gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào hoạt động ở thôn bản, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Mặc dù địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ xã Trung Thu đã bám sát chỉ tiêu nghị quyết trong nhiệm kỳ, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tích cực đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ sự đầu tư hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, phát huy nội lực.

Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top