Trả lời kiến nghị cử tri

15:59 - Thứ Tư, 14/11/2018 Lượt xem: 10586 In bài viết

ĐBP - Cử tri xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) kiến nghị: Hiện nay, tình trạng xuất cảnh trái phép qua biên giới (Trung Quốc) khá phổ biến, có chiều hướng gia tăng, nhất là phụ nữ. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và có giải pháp tích cực ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng này.

Trả lời: Thời gian qua, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép, nhất là sang Trung Quốc diễn ra phức tạp. Theo thống kê từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 5.971 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc (trong đó, huyện Mường Ảng có 309 trường hợp). Qua điều tra, xác minh cho thấy, mục đích xuất cảnh sang Trung Quốc của hầu hết các trường hợp nói trên là đi lao động làm thuê, đối tượng chủ yếu là lao động phổ thông; độ tuổi từ 18 - 45; công việc thường là chăm sóc cây trồng, thu hoạch nông sản, bốc vác, phụ xây… thu nhập trung bình quy đổi từ 200.000 - 350.000 đồng/người/ngày; số này đều là xuất cảnh trái phép, lao động tự phát nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, như: Bị chủ thuê lao động đối xử thô bạo, chiếm đoạt tiền công, phụ nữ có nguy cơ bị lạm dụng, xâm hại tình dục; có thể bị bắt, bị đuổi về nước, thậm chí bắt giam bất cứ lúc nào do không có giấy tờ hợp pháp… Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên do đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn, thiếu thốn; nhu cầu lao động phổ thông và giá ngày công lao động tại Trung Quốc cao hơn Việt Nam.

Trước tình hình trên, thời gian qua Công an tỉnh đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp để ngăn chặn, như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về việc làm, về an toàn lao động; triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; triển khai thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động; thành lập đoàn công tác liên ngành đi học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc về phương pháp hợp tác quản lý người lao động Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc làm thuê; chỉ đạo lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an tập trung phát hiện làm rõ đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, tổ chức cho công dân trên địa bàn xuất cảnh trái phép; ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/6/2018 thực hiện Chỉ thị 01-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Đối với lực lượng công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt chức năng phòng, chống tội phạm, cụ thể: Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động, phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động xuất cảnh trái phép; thường xuyên rà soát, thống kê số liệu xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động làm thuê; xác minh, làm rõ đưa ra kiểm điểm trước dân những trường hợp xuất cảnh trái phép trở về địa phương để răn đe, giáo dục chung; tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp các giấy tờ thủ tục pháp lý cho công dân tỉnh Điện Biên xuất, nhập cảnh ra nước ngoài; rà soát, đưa vào diện quản lý, đấu tranh và củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức người khác trốn ra nước ngoài trái phép, mua bán người… Kết quả, từ 2013 đến nay, đã xử lý hình sự 8 vụ, 9 đối tượng về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” (trong đó, riêng huyện Mường Ảng 4 vụ, 5 đối tượng); 70 vụ, 128 đối tượng về hành vi “mua bán người”, giải cứu được 145 nạn nhân.

Mặc dù đã triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, nhưng, tình trạng công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê vẫn chưa được kiềm chế, ngăn chặn. Trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu quyết liệt cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra. Đề nghị UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan tiếp tục chuẩn bị nội dung tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận quản lý lao động của địa phương với chính quyền tỉnh Vân Nam - Trung Quốc góp phần đảm bảo an toàn và tính hợp pháp cho công dân.

T.K (b/s)
Bình luận
Back To Top