Sơ kết 5 năm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn

14:15 - Thứ Hai, 26/11/2018 Lượt xem: 13354 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (26/11), Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/2013 của Bộ Công an về triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, giai đoạn 2013 – 2018. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại tại điểm cầu Điện Biên có các đồng chí: Lê Thành Đô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Theo thống kê của Bộ Công an, từ năm 2013 đến nay, cả nước xảy ra gần 15.500 vụ cháy, làm chết 449 người, bị thương trên 1.000 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền gần 9.980 tỷ đồng và gần 6.000ha rừng. Cháy lớn tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc 41/63 tỉnh, thành phố. Trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/2013 tỷ lệ các vụ cháy lớn là 1,8%; sau khi triển khai thực hiện kế hoạch giảm xuống còn dưới 1%. Công an các tỉnh, thành phố thường xuyên rà soát, tổ chức điều tra cơ bản, phân loại địa bàn, lập hồ sơ quản lý về phòng cháy, chữa cháy với gần 260 nghìn cơ sở, trong đó đã sàng lọc, phân loại, lập danh sách trên 104 nghìn cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ cao; tổ chức thanh tra, kiểm tra và lập biên bản gần 70.400 trường hợp vị phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 190 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh ta, trong 5 năm đã xảy ra 148 vụ cháy, làm chết 1 người, bị thương 2 người; thiệt hại trực tiếp do cháy gây ra gần 13,4 tỷ đồng.

Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các địa phương cần đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, phân loại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy. Thượng tướng Lê Quý Vương đề nghị các tỉnh, thành phố cần căng cường công tác phối hợp trong việc thanh tra, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, địa bàn có nhiều nguy cơ cháy nổ cao. Đồng thời, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Tin, ảnh: Thu Phương
Bình luận
Back To Top