Tập trung tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng năm 2019

16:49 - Thứ Ba, 04/12/2018 Lượt xem: 13115 In bài viết

ĐBP - Ngày 4/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 11/2018 và Họp báo tuyên truyền các sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và đồng chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tháng 11 các cơ quan báo chí, cổng thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các vấn đề thời sự, chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh nhà. Nội dung thông tin đảm bảo tính định hướng chính trị, chất lượng tin, bài tốt, có chiều sâu, phong phú, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc. Nhiều vấn đề, sự kiện do báo chí phản ảnh nhận được sự quan tâm của dư luận, như: “Tình trạng ô nhiễm môi trường từ cơ sở chăn nuôi lợn xã Thanh An, huyện Điện Biên” trên Báo Điện Biên Phủ, “Mường Ảng lao đao vì cà phê mất mùa, rớt giá” trên Báo Tin Tức, “Ô nhiễm nghiêm trọng từ việc chế biến dong riềng ở Điện Biên” trên VOV…

Tháng 12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí, cổng thông tin điện tử cần tập trung tuyên truyền 10 nhóm nội dung: Triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, quán triệt các nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng diễn ra trong tháng, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018…

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị thường trực thông báo các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2019). Đây là những sự kiện chính trị trọng đại đối với tỉnh nhà. Để chào mừng kỷ niệm 3 ngày lễ lớn này, tỉnh Điện Biên sẽ triển khai tổ chức nhiều hoạt động trọng thể, phong phú, phù hợp với ý nghĩa, giá trị lịch sử của các sự kiện. Cụ thể: Phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; tổ chức hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, người có công, cựu chiến binh là chiến sỹ Điện Biên; mít tinh, kỷ niệm; cùng 15 hoạt động văn hóa - du lịch chào mừng và một số hoạt động khác. Thời gian tổ chức dự kiến từ quý IV/2018 - quý IV/2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Quý thông tin đến các đại biểu để chuẩn bị cho các sự kiện lớn của tỉnh nhà trong thời gian tới, tỉnh có kế hoạch làm việc với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tăng cường liều lượng truyền thông về các hoạt động, sự kiện văn hóa - du lịch chào mừng, kỷ niệm. Đặc biệt, ở thời điểm này, các cơ quan liên quan cần tập trung chuẩn bị chu đáo, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền sự kiện lớn sắp diễn ra là Ngày hội Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào tổ chức tại tỉnh ta vào ngày 7 – 8/12.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top