Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

14:15 - Thứ Sáu, 07/12/2018 Lượt xem: 12688 In bài viết

ĐBP - Ngày 7/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

20 năm qua, thực hiện Pháp lệnh, lực lượng BĐBP luôn tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ trinh sát biên phòng, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quan hệ đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng được triển khai đồng bộ, thường xuyên; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật... BĐBP đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức trên 24.000 cuộc với hơn 108.000 lượt cán bộ, chiến sỹ biên phòng, công an, dân quân tự vệ tham gia tuần tra bảo vệ biên giới; xác lập hàng nghìn chuyên án, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc phạm tội, đối tượng vi phạm pháp luật; tổ chức kết nghĩa 177 cụm, bản dân cư hai bên biên giới; kết nghĩa 141 cặp/265 đồn, trạm Biên phòng hai bên biên giới; triển khai 19 mô hình, cách làm hay trong quản lý, bảo vệ biên giới… Tuy nhiên, quá trình tổ chức thi hành Pháp lệnh còn lộ những hạn chế, bấp cập như: chưa thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; một số quy định của Pháp lệnh còn bất cập, chưa thống nhất, phù hợp với với Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật 2015… 

Trên địa bàn tỉnh ta, triển khai thực hiện Pháp lệnh BĐBP, đến nay, toàn tỉnh có 73 thôn, bản, 30 tập thể, trên 4.400 hộ dân với gần 17.500 người đăng ký tự quản 149 cột mốc và 5 cọc dấu/165 cột mốc; 348 tổ với trên 2.000 thành viên đăng ký tự quản về an ninh trật tự. BĐBP tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập 160 chuyên án; bắt giữ, xử lý hơn 1.330 vụ, trên 1.620 đối tượng phạm tội về ma túy. BĐBP tỉnh còn phối hợp mở 26 lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho 419 học sinh; vận động gần 8.000 học sinh bỏ học trở lại lớp học; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 49.784 lượt người với tổng giá trị 5,6 tỷ đồng… góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả các Bộ, ngành, địa phương đã đạt được trong thực hiện Pháp lệnh BĐBP 20 năm qua. Trong thời gian tới, để thực hiện hiệu quả hơn nữa Pháp lệnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo: Cần tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách; tăng cường đầu tư vũ khí, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới; tập trung xây dựng khu vực biên giới vững mạnh về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tạo môi trường ổn định, hòa bình, hữu nghị, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác, phục vụ đường lối đổi mới của Đảng, góp phần củng cố tăng cường quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với hiến pháp, hệ thống pháp luật có liên quan và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận
Back To Top