ĐBP - Đó là tên gọi, song cũng là mục đích hướng tới của buổi hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”, vừa diễn ra chiều nay (8/12), tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Hội thảo có sự tham gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo, các chuyên gia đến từ Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương; Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Điện Biên, có đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đông đảo tổ chức doanh nghiệp, các nhà đầu tư, công ty du lịch và lữ hành địa phương tham dự.
Đồng chí Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.
Phát biểu tại hội thảo, bên cạnh việc thông tin đến các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, những tiềm năng, lợi thế của Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý cũng đồng thời nhấn mạnh: Hội thảo là dịp để hai nước Việt – Lào nói chung và các tỉnh có chung đường biên giới với nước CHDCND Lào nói riêng điểm lại những kết quả hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch; lắng nghe, tiếp thu các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trao đổi về những giải pháp nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để Điện Biên một lần nữa có cơ hội giới thiệu tiềm năng, lợi thế của mình, tăng cường thiết lập các mối quan hệ hợp tác, đầu tư phát triển với bạn bè trong thời gian tới.
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thông qua hội thảo, sẽ nhận được nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá, tư vấn cho Điện Biên để hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch vào Điện Biên ngày càng hiệu quả; thúc đẩy thương mại du lịch tỉnh nhà trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với sự thành công của hội nghị lần này, cùng sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước hai bên, đồng chí Lê Văn Quý cũng bày tỏ sự tin tưởng trong thời gian tới hoạt động đầu tư thương mại, du lịch của các doanh nghiệp Lào, Việt Nam tiếp tục sôi động và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.