Đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

19:06 - Thứ Sáu, 14/12/2018 Lượt xem: 16791 In bài viết

ĐBP - Trong 2 ngày (13 - 14/12), tỉnh Điện Biên đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận, truy điệu và an táng 30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên). Dự buổi lễ có các đồng chí thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Ban Công tác đặc biệt Chính phủ và 6 tỉnh Bắc Lào; các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang tỉnh và đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.

 

Hài cốt liệt sĩ được đưa rước từ Nghĩa trang liệt sĩ A1 qua trục đường Võ Nguyên Giáp về Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

30 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện được quy tập đợt 1 mùa khô năm 2018 - 2019 gồm 1 mộ cá nhân và 4 mộ tập thể có 29 hài cốt. Số hài cốt này do Đội quy tập mộ liệt sĩ (Cục chính trị, Quân khu 2) bàn giao.

 

Hài cốt các liệt sĩ được an táng trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu bày tỏ lòng thương tiếc, sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đối với những liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đồng thời, bày tỏ sự biết ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất, tạo mọi điều kiện để Đội Quy tập mộ liệt sĩ (Quân khu 2) hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng cảm ơn Đội Quy tập mộ liệt sĩ đã nêu cao tinh thần vì đồng đội với trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, vượt khó khăn, gian khổ tìm kiếm đồng đội, cất bốc, đưa các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ Việt Nam. Đồng chí Lê Văn Quý khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống cha ông, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; không ngừng củng cố vun đắp tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sĩ an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao. Các đồng chí lãnh đạo và đông đảo người dân dâng hoa, thắp hương thể hiện lòng thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của hai nước Việt Nam - Lào. 

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top