Lực lượng vũ trang tỉnh phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”

09:08 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 13530 In bài viết

ĐBP - Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh không ngừng tu dưỡng rèn luyện, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

 

Chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh làm mới mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện. Ảnh: Đức Hạnh

Nhận thức rõ giá trị của phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” đối với xây dựng LLVT tỉnh “vững mạnh về chính trị, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, thời gian qua, Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên địa bàn. Hàng năm, Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tiêu chí xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” sát với đặc điểm, tình hình từng đơn vị. Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, gắn nội dung học Bác vào thực hiện nhiệm vụ bằng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Trong công tác huấn luyện, các đơn vị chú trọng động viên cán bộ, chiến sĩ chủ động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các chỉ tiêu thi đua cụ thể được gắn vào nhiệm vụ quân sự - quốc phòng hàng năm; trong đó tiêu biểu là nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; các giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ, chiến thuật; chỉ đạo và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, cụm tác chiến biên phòng... Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện: Mường Chà và Tuần Giáo với quân số đảm bảo, kết quả đạt loại giỏi. Công tác huấn luyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường cũng được LLVT và chính quyền các cấp chú trọng. Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức diễn tập 24 cuộc chiến đấu phòng thủ tại các xã, phường, thị trấn, như: Phường Thanh Bình, xã Thanh Minh (TP. Ðiện Biên Phủ); Núa Ngam, Thanh Xương, Thanh An (huyện Ðiện Biên); Tênh Phông, Nà Sáy, Quài Cang, thị trấn Tuần Giáo (huyện Tuần Giáo); Mường Ðun, Sín Chải, Trung Thu, Tả Sìn Thàng (huyện Tủa Chùa); Chung Chải, Huổi Lếch (huyện Mường Nhé)… kết quả các cuộc diễn tập đều đạt loại giỏi. Cùng với đó là tổ chức 4 cuộc diễn tập cụm tác chiến biên phòng tại các huyện Mường Chà, Ðiện Biên, Nậm Pồ, Mường Nhé.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập của “đội quân chiến đấu” mà việc thực hiện chức năng “đội quân công tác” với những kết quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội góp phần làm tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” của LLVT tỉnh. Ðảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị học tập và thực hiện phong cách dân vận của Bác Hồ “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại vất vả, tích cực bám bản, bám dân vận dụng linh hoạt các hình thức dân vận giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Năm 2018, LLVT tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình cho trên 12.000 lượt người dân, với tổng giá trị 450,6 triệu đồng; xây dựng và trao tặng 24 “Nhà tình nghĩa” cho các đối tượng chính sách và 11 “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị 2,275 tỷ đồng; từ “Hũ gạo vì người nghèo” của các đơn vị đã tiết kiệm được 37.274kg gạo giúp người nghèo. Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã tham gia xây dựng hơn 6.600m đường bê tông liên thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế địa phương; huy động 568 lượt cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh, 835 lượt dân quân, 26 lượt phương tiện, trang bị tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ xảy ra trên địa bàn. Tham gia thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, giúp dân phát triển sản xuất… của cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh từ cơ sở, nâng cao đời sống của người dân, từ đó tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Mai Phương
Bình luận
Back To Top