Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101

Tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2018

10:52 - Thứ Sáu, 21/12/2018 Lượt xem: 12090 In bài viết

ĐBP - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2018), sáng nay (21/12), Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, thuộc Vùng 4 Hải quân, tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2018. Dự hội nghị có hơn 300 đại biểu là cán bộ, chiến sỹ thuộc Lữ đoàn và lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền 2 huyện: Cam Lâm, Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). 

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng 74 năm xây dựng, chiến đấu, phát triển và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống đoàn kết quân dân, góp phần tăng cường, củng cố mối đoàn kết gắn bó mật thiết giữa Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 với các đơn vị đóng chân trên địa bàn; trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động dân vận, các chương trình phối hợp công tác tại địa phương...

Đóng chân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hơn 50 năm, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 có nhiệm vụ chính trị xuyên suốt là huấn luyện, trực chiến, cứu nạn, chi viện cho Quần đảo Trường Sa và các đảo thuộc vùng biển phía Tây Nam Tổ quốc... Những năm qua, đơn vị đã đẩy mạnh và hoàn thành tốt công tác dân vận địa phương, với các hoạt động thiết thực, như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân, quyên góp ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người khuyết tật, mở các lớp tuyên truyền về biển đảo, phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao địa phương, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, bão lũ cho ngư dân trên biển... góp phần ổn định đời sống, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị cho địa phương.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đề ra trong tình hình mới, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác cách mạng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống theo đúng mục tiêu: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, tăng cường bám nắm địa bàn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng thế trận quân dân vững chắc để đảm bảo an ninh, chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 

Tin, ảnh: P.V
Bình luận
Back To Top